Đi sớm - đi muộn!

(Dân trí) - Tại thời điểm tinh thần, thể chất, năng lượng cao nhất thay vì giải quyết công việc thì ta lại dùng để cho việc đi lại, tranh cãi, va chạm, ngửi hít khí thải và hứng chịu khó chịu trên đường...

Nhân một ngày đi làm muộn, xin viết đôi dòng về việc đi làm sớm.

Tinh thần, thể chất, năng lượng của con người trong một ngày có chu kỳ, đi lên vào buổi sáng, xuống thấp dần vào sau giờ trưa, chuyển sang cạn dần vào buổi chiều. Buổi tối là lúc nạp năng lượng, nghỉ ngơi, hồi phục cho một chu kỳ mới.

Nắm được chu kỳ đó mà tận dụng thì làm việc sẽ hiệu quả hơn. Tuy vậy chúng ta đa phần dậy muộn, đi ra ngoài vào khoảng thời gian từ 7h30-8h. Do tất cả đều đổ ra đường giờ đó nên đường đông và tắc kinh khủng. Tại thời điểm tinh thần, thể chất, năng lượng cao nhất thay vì giải quyết công việc thì ta lại dùng để cho việc đi lại, tranh cãi, va chạm, gửi hít khí thải và hứng chịu khó chịu trên đường.

Thật sự phí hoài vô cùng.

Đi sớm - đi muộn! - 1

Ta chỉ cần một chút thay đổi. Dậy sớm hơn bằng cách ngủ sớm hơn. Bắt đầu đi đến chỗ làm vào lúc 6h30. Quãng đường bạn đến chỗ làm chỉ cần đi 15 phút thay vì phải đi 45 phút lúc 7h30. Khi ấy đường rộng thênh thang, cảnh vật tĩnh lặng, bạn thỏa sức tận hưởng không gian thoãng đãng, hít thời không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót chào sớm mai. Đường phố không lấy đi mà còn bồi đắp, nhân lên tinh thần, thể chất, năng lượng trong bạn.

Khi bạn đến chỗ làm, bạn đang ở trạng thái năng lượng bạn Maxping, thể chất bạn vượt trội, tinh thần tinh tấn thì có việc gì mà bạn không thể làm tốt được đây.

Bạn làm việc trong 1h-2h buổi sáng, hoàn thành công việc quan trọng nhất. Sau đó nếu có thể bạn bắt đầu đi tưởng thưởng cho mình một cốc café và ngắm những con người đông như kiến, đang cạn kiện năng lượng cho việc tắc đường. Rồi bạn khẽ mỉm cười.

Bắt đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng thật đơn giản.