Cộng đồng lên án những “bảo mẫu” có tâm hồn rách nát

(Dân trí) - “Sóng thần” dậy lên trên diễn đàn dư luận với thông tin “Lại xuất hiện bảo mẫu kiểu "Quản Thị Kim Hoa" mới rồi...” như nhận xét của Hồng: luongpham@gmail.com, sau khi đoạn clip “hành xác” trẻ tại nơi gọi là trường mầm non Phương Anh ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.

Gửi trứng cho ác

 

Tương tự như cụm từ “lương y như từ mẫu” bị dư luận cho rằng đã mai một đi rất nhiều trong ngành Y tế, nhiều sự việc xảy ra trong lĩnh vực giáo dục rất gây  bức xúc lâu nay cũng đã khiến hình ảnh thân thương “cô giáo như mẹ hiền” ngày nào không còn được vẹn nguyên ý nghĩa. Với những vụ hành hạ trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ hoặc mầm non thế này, lửa hận trong công chúng càng bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết:

 

“Căm phẫn! Ghê tởm nhân cách của bảo mẫu trẻ tuổi này! Nhìn cô ta có đến nỗi nào mà tâm hồn rách nát đến thế? Không mong có một kết cục tốt đẹp nào cho cuộc đời của cô ta. Pháp luật phải trừng trị những kẻ mất nhân tính ấy thật nặng!” - Hoan Lien:  hoanglien2323@gmail.com

 

“Tôi sốc nặng khi xem đoạn video của 2 con người này và không thể có can đảm xem hết đoạn video đó. Sao họ ác thế, còn hơn cả súc vật, mà họ không thể bằng súc vật được. Tôi cũng có con nhỏ, chuẩn bị qua năm 2014 sẽ đi gửi trẻ. Nhưng tôi lo sợ quá, không biết có tin tưởng vào các cơ sở gửi trẻ được không? Tôi đề nghị phải loại 2 con người này ra khỏi cuộc sống xã hội, bắt họ phải chịu hình phạt thật nặng vì ác quá, dã man quá! Tôi mà gặp họ ngoài đường thì… coi chừng! Đúng là đồ ác quỷ, nhận tiền của người ta rồi còn hành họ con người ta nữa??? Đồ vô nhân tính, phải loại bỏ họ đi ra khỏi xã hội văn minh ngay!” - Nguyen:  nguyen@yahoo.com.vn

 

“Đây không phải 2 con người mà là 2 con quỷ đội lốt người, chỉ loài súc vật mới có thể nhẫn tâm hành hạ những đứa trẻ như vậy.… Hai ác quỷ này nếu không trừng trị làm gương thì sẽ còn những con ác quỷ khác chưa phát hiện ra sẽ hành hạ các bé nữa!!! Tôi không thể cầm nổi nước mắt, trái tim tôi cũng như những bà mẹ khác như đang bị chính hai con quỷ kia bóp nát khi xem những hình ảnh này. Tôi cũng có con nhỏ, cũng đi gửi nhưng không biết bé có sung sướng thật sự như những gì tôi thấy hay không? Tôi chỉ hy vọng những người cầm cán cân công lý hãy đứng ra bảo vệ các bé, lấy lại công bằng cho các bé đáng thương này.  Mong rằng các con hãy sớm quên đi tất cả để bắt đầu những ngày tươi sáng hơn. Hy vọng các con sớm được pháp luật bảo vệ! Mẹ Thương Các Con Nhiều Lắm!” – Ngoc Anh:  alicenguyen81@gmail.com

 

“Thật là dã man! Trẻ con thì biết gì mà hành hạ các con? Tôi là đàn ông mà còn không chịu được. Trẻ con khi bị đánh, bị hành hạ thì không biết chống đỡ, về sợ không dám nói với bố mẹ. Tôi nghĩ, việc cần làm ở đây đó là các phòng giáo dục, UBND phường chưa thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh. Việc mở các cơ sở tư thục tràn lan, giáo viên không có trình độ... là một vấn nạn. Từ đó làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Cha mẹ các cháu đi làm cả ngày, tối về chỉ được ít thời gian bên con, vì vậy đâu có biết chuyện gì xảy ra với các con? Các cơ quan chức năng hãy lên tiếng, xử lý nghiêm hai bảo mẫu trên. Đối với trách nhiệm của phòng giáo dục và UBND phường, xã thì cần chấn chỉnh ngay các cơ sở tư thục mầm non, rà soát kỹ và xử lý nghiêm các cơ sở không đủ tiêu chuẩn trông coi trẻ. Có như vậy tình trạng hành hung trẻ mới giảm được. Cần phạt tù đối với 2 bảo mẫu trên, cấm các hoạt động kinh doanh sau này đối với 2 con người này!” - Hồng Sơn:  huyensonkt@gmail.com
 
Trường mầm non Phương Anh ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM đã đóng cửa
Trường mầm non Phương Anh ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM đã đóng cửa

 

Siết chặt kỷ cương

 

Dư luận đã bao lần lên tiếng, nhưng nơi này bị xử lý thì lại nảy ra nơi khác với mức độ vi phạm càng nghiêm trọng hơn? Để các vụ việc có thể gọi là “gửi trứng cho ác” này không tái diễn, người dân đã bao lần hiến kế, đóng góp ý kiến về giải pháp. Song lại một lần nữa, tiếng nói nhân dân vẫn chưa được những nơi cần nghe quan tâm?

 

“Ngày xưa cô giáo như mẹ hiền, giờ có những cô bảo mẫu mà như quỷ dữ vậy ư? Trường học cũng phải như là mái ấm gia đình chứ, sao có những trường học lại như là nhà tù hành hạ trẻ? Một môi trường đầy sự hành hạ trẻ như thế sao vẫn tồn tại? Đề nghị bộ ngành chủ quản cần xem xét và giám sát kỹ càng, nghiêm khắc sự mọc lên của các trường tư thục vô tội vạ này. Nếu cứ để tình trạng này chắc sẽ ngày càng có nhiều trẻ mắc bệnh tâm lý do chấn động nặng đến tinh thần và sự phát triển của trẻ. Đề nghị các cơ quan ban ngành xem xét nghiêm ngặt” - Phạm Thị Giang Thu:  phamgiangthu87@gmail.com

 

“Tôi nghĩ nên gắn các camera tại các nhà trẻ và giao cho công an phường theo dõi! Nếu phóng viên có những bài báo như thế này thì công an phường nơi nào mà xuất hiện trên bài báo đó sẽ chịu trách nhiệm. Do đó công an phường nơi đó sẽ siết chặt việc theo dõi qua camera ở các nhà trẻ (luôn để camera theo dõi 24/24h, hỏng camera nào thì nơi đó chịu trách nhiệm thay thế ngay lập tức..). Tình trạng này nếu các cơ quan quản lý còn để xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những đứa trẻ ngây thơ, tác động mạnh mẽ đến nhân cách chúng sau này!” - Son:  leminsok.sbs@gmail.com

 

“Tôi muốn hỏi: cán bộ phụ trách các cơ sở giữ trẻ này ở đâu và làm gì khi không làm tròn trách nhiệm của mình?... Là cán bộ chuyên trách là phải đi nắm tình hình từ bên ngoài và nghĩ ra được cách  quản lý tốt nhất. Đó mới là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn về 2 kẻ không thể gọi là “bảo mẫu” này, cần đem ra xử lý công khai và xử thật nặng. Họ có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tâm sinh lý của trẻ sau này không, vì hậu quả không chỉ dừng lại ở việc các bé bị đánh đập đâu. Kính mong quí báo theo dõi tới cùng vụ việc này” - Trương Luân:  xxxtbluan@gmail.com

 

“Không thể tưởng tượng nổi khi xem clip. Cũng là con người mà tại sao lại ác độc như vậy? Trẻ em nào có tội? Quản Thị Kim Hoa và sau đó còn có nhiều trường hợp rồi mà vẫn không xoá bỏ được. Theo tôi, pháp luật mình cần phải mạnh tay hơn nữa để không còn những trường hợp đáng tiếc  như trên, vì chắc chắn rằng đâu đó vẫn còn những "Phương Anh 2" trong xã hội này. Cha mẹ các bé hãy quan tâm hơn nữa, đừng để khi đã trễ rồi thì… Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” - Phạm Hùng: phamphamhung@yahoo.com.vn

 

Chỉ bằng biện pháp siết chặt kỷ cương mới hy vọng người dân hết phải thấp thỏm âu lo vô tình "gửi trứng cho ác"!

 

Kiều Anh