Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong

(Dân trí) - Sự nổ bùng lời bình xoay quanh các live show ăn khách trên truyền hình có vẻ lại được tiếp nối sau VN Idol, với sự xuất hiện lần đầu tiên của “Cặp đôi hoàn hảo”. Showbiz có phần na ná như làm dâu trăm họ nên được khen chê cũng rất trái ngược nhau.

Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong - 1
Cặp Văn Mai Hương - Phạm Văn Mách nói lời chia tay với chương trình (ảnh: Hanhphucgiadinh.vn)
 
Live show mở đầu của “Cặp đôi hoàn hảo”cá nhân tôi thấy không thực sự gây được ấn tượng lắm. Nhưng các chương trình về sau dần  có sức hút hơn khi những sắc màu riêng biệt của mỗi cặp thí sinh và của cả mỗi thành viên Ban Giám khảo ngày càng tỏ rõ một cách bài bản.

 

Tất nhiên, tài năng của các sao ca hát chuyên nghiệp đã tạo bệ phóng tốt cho “nửa kia” của cặp đôi có điểm tựa vươn lên tỏa sáng.  Song điểm nhấn đặc sắc của chương trình lại tới từ các "đối tác" mà mỗi người có thế mạnh riêng, thu hút được đám đông fan riêng của mình dồn phiếu.

 

Từ lực sĩ Phạm Văn Mách với giọng ca bất ngờ khiến lòng người chao đảo, tới “giáo sư Cù Trọng Xoay” Ðinh Tiến Dũng đêm 20/11 được nhiều lời ngợi khen khi mở đầu Biển hát chiều nay sâu lắng bằng trích đoạn ca khúc Tình đảo xa do chính anh sáng tác trong một chuyến đi Trường Sa. Cặp Song Ngọc với một Ngọc Ngoan đầy chất lãng tử lạnh lùng mà quyến rũ “chết người” bên Ngọc Anh đằm thắm. Và nhất là cặp Trấn Thành – Đoan Trang với nhiều “góc khuất” quyến rũ cứ như thể hé lộ dần sau mỗi cánh màn…

 

Chấm thí sinh

 
Ý kiến của đông đảo bạn đọc đều là những lời khen và sự ủng hộ dành cho cặp đôi “nguy hiểm” nhất Đoan Trang – Trần Thành:

 

 “Mình thích cặp Đoan Trang - Trấn Thành. Đoan Trang Hát rất ngọt, giọng cao, Trấn Thành thì thông minh dí dỏm. Đây đúng là cặp đôi hoàn hảo. Tối qua mình thích Ban Giám khảo, họ nhận xét rất tinh tế. Giám khảo Việt Tú rất thông minh và cho thấy sự hiểu biết rất rộng. Mình thích cả Lê Hoàng, Lê Minh Sơn” - Lê Thị Phương  phuongle110285@gmail.com.

 

“Đêm hôm qua các anh chị đã có những màn trình diễn hoàn hảo. Đặc biệt là cặp đôi Đoan Trang - Trấn Thành, mình thấy chị Đoan Trang thật xuất sắc, dường như bất cứ cuộc thi nào chị ấy cũng đầu tư rất kỹ lưỡng và công phu. Chính sự sáng tạo và cách làm việc nghiêm túc đã mang lại thành công xuất sắc trong các đêm diễn vừa qua. Đoan Trang – Trấn Thành quả là cặp đôi “nguy hiểm” cho bất cứ cặp đôi nào khác. Chúc anh chị sẽ thành công hơn nữa!” – Vinham vinhamhnue@yahoo.com.

 

“Mình rất thích Đoan Trang - Trấn Thành! Các bạn hãy cố lên nhé! Ổn định phong độ và không ồn ào mà cuồng xé! Không chiêu trò mà nổi bật và thông minh nữa! Tôi ở Sơn Tây, rất yêu hai bạn!  Còn Việt Tú và Lê Hoàng, đến giờ tôi đã thấy sự có nghề của các anh! Chúc mừng. Riêng Lê Minh Sơn thì không cần phải góp ý nữa! Siu cần chuyên môn hơn một chút. Hai MC rất đáng yêu! Thanh Ngọc càng ngày càng đỡ rối hơn, đẹp và gọn gàng trong nhiều chi tiết sân khấu! Chúc "Cặp đôi hoàn hảo" thực sự hoàn hảo...! Tôi yêu các bạn!!!” – Suranhu resunhu@yahoo.com.vn.
 
Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong - 2
l
Đoan Trang - Trấn Thành trình bày liên khúc Ngẫu hứng sông Hồng – Ôi quê tôi (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

“Một đêm diễn tuyệt vời của tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Song mình luôn thích sự thông minh của cặp đôi Trấn Thành và Đoan Trang, chính vì thế họ đã biểu diễn rất thành công. Chúc mừng hai bạn. Mình tiếc cho Văn Mai Hương và Phạm Văn Mách, họ cũng diễn rất tuyệt vời mà. Con đường phía trước đang chờ đón các bạn, khán giả đã ghi nhận tài năng của các bạn, các bạn hãy tiến lên. Chúc hai bạn sẽ thành công trong cuộc sống!” -  NKGiang xiaoty08@gmail.com.

 

Cặp SG Xoay và Phương Linh cũng tạo được vị thế riêng trong lòng khán giả:
 
“Mình thích sự “ngây ngô” của giáo sư Xoay, không đặt nặng kỹ thuật mà hát giọng thật. Hát chân chất và giọng thật nữa + cộng với sự quyến rũ của PL =10 điểm. Mình nghĩ nên có 2 giải: 1 cho cặp đôi hát hay nhất là Trấn Thành + Đoan Trang, 1 giải cho cặp đôi được yêu thích nhất cho GS Xoay + Phương Linh!” nick Anonymous trongminhtruong9@gmail.com viết.

 

“Tôi thật sự ngưỡng mộ sự thẳng thắn của Đinh Tiến Dũng, Anh đã đem đến cho khán giả chúng tôi phút thư giãn cuối mỗi tuần. Cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" là cái đích của con người phấn đấu hướng tới mà thôi, nhược điểm là chuyện bình thường ấy mà, nhất là ai đó khen chê này nọ, riêng tôi thấy anh quá đạt trong cuộc thi này. Tôi nhất trí với bạn viết bình luận rằng nên có giải thưởng cho 2 thể loại là tốt nhất. Đến với chương trình đâu phải chỉ tìm cái hoàn hảo trên sân khấu, mà cái chính là làm cho mọi người được vui cười có trí tuệ. Anh thật thà cho khán giả biết bài hát của mình tự sáng tác trong một chuyến đi thực tế ngoài Trường Sa làm tôi xúc động quá.

 

Là một cựu chiến binh đã từng tham gia giải phóng quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc trước đây, tôi mới thấu hiểu sự vất vả của những người lính hôm nay. Vậy mà anh đã đến nơi đó thăm đảo, sáng tác và hát cho các chiến sĩ nghe. Thật là không giải thưởng nào sánh được. Dù anh có tiếp tục cuộc thi đến cuối cùng hay dừng lại ở vòng tuần nào đó, thì tôi tin rằng trong lòng khán giả nói chung và bản thân tôi nói riêng, vẫn coi anh như những chiến sĩ của chúng tôi. Chúc anh vững niềm tin và đi tiếp chặng đường còn lại đến đích cuối cùng... Và nhớ cuối tuần lên sóng Hỏi xoáy Đáp xoay như tên nghệ danh của anh. Chào chiến thắng!” -  Van Duc Hieu hieugaynhat@gmail.com.

 

“… Phương Linh quá tuyệt vời, còn GS Xoay hóm hỉnh và thể hiện đúng bản thân. Bài hát đầu là sáng tác của GS Xoay rất mượt mà, tình cảm và tôi thấy rất dễ nghe mà. Thương cho Phạm Văn Mách. Những lời phát biểu chân thành của Mách sau khi biểu diễn bài đầu tiên thật cảm động!” -  Loan congtybachdang@gmail.com.
 
Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong - 3
Phương Linh và Đinh Tiến Dũng trình bày bài hát Biển hát chiều nay (ảnh: tuoitre.vn)

 

“Cặp đôi Trấn Thành - Đoan Trang hát rất đều, nhưng thấy Ngọc Ngoan là diễn viên mà hát quá hay. Còn thấy Giám khảo với khán giả sao ưu ái cho giáo sư Xoay thế? Đây là thi hát chứ có phải là diễn hài đâu, giáo sư hát bài đầu bình thường, chất giọng của giáo sư không hay. Phạm Văn Mách mình hơi tiếc, vì hát cũng được nhưng khán giả hơi ít. Hôm qua tâm lý lại không tốt, lúc nghe anh phát biểu sau bài hát mà thấy buồn cho anh. Chắc anh bị sốc. VMH-PVM bị loại thật đáng tiếc!” - Thịnh tieudao9999@yahoo.com.
 

Quả như MC đã nói, kết quả về việc cặp Văn Mai Hương – Phạm Văn Mách bị loại tối qua khá bất ngờ, nhưng như một bạn đọc đã nhận xét “Tới vòng này thì cặp nào bị loại cũng đáng tiếc cả”. Hãy xem những lời chia sẻ cảm động của độc giả:

 

“Tiếc cho Mách thì ít nhưng tiếc cho Mai Hương nhiều, lẽ ra phải được vào sâu hơn mới phải. Cặp đôi "Song Ngọc" hát chưa hay nhưng hình thể đẹp, nên vẫn được đi tiếp. Còn cặp của Mr.Đàm thì khỏi phải bàn... nhưng họ có 1 lượng fan cuồng hùng hậu... Nét đẹp còn lại của chương trình là những nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng và nhạc sỹ Lê Minh Sơn. Cùng sự sáng tạo của cặp Đoan Trang-Trấn Thành và nét đẹp giản dị của cặp GS Xoay - Phương Linh” - Khang Gia  kbgvn1@yahoo.com.vn.

 

“Dù Văn Mách và Mai Hương bị loại, nhưng đối với tôi họ vẫn là cặp đôi đặc biệt nhất, vì tất cả những đôi khác họ đều là nghệ sĩ, đã quen thuộc với ánh đèn sân khấu.Văn Mách là một lực sĩ, lại còn có rất nhiều tài lẻ. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy không được xuất sắc trong phần trình diễn tối qua là vì tinh thần không được tốt, do không giành được HCV Sea Games. Và hơn nữa phía ban giám khảo, nhất là ĐD Lê Hoàng tỏ ra quá khắt khe với Văn Mách. Trong khi tôi nghĩ, không thể đòi hỏi một lực sĩ về kỹ thuật hát loại nhạc Acoustic. Hơn nữa, đây là một chương trình giải trí chứ không phải như Sao mai điểm hẹn hay Vietnam Idol vốn đòi hỏi thí sinh phải xử lý kỹ thuật đúng…” - Thiện Anh anly.trinh@gmail.com.

 

“Không hiểu nổi tại sao VMH và PVM bị loại? Nói thật xem đến bây giờ thì hầu như trừ đạo diễn Lê Hoàng, còn lại phần lớn ai cũng cho điểm 9-10. Điểm đã quá cao và lại còn để khán giả lựa chọn tiếp. Nhưng khán giả chỉ có 15 phút cũng không thể biết sẽ có bao nhiêu người nhắn tin bình chọn và liệu số lượng đó có quyết định được sự ra đi của một cặp đôi là có đáng không? … Tiếc cho VMH và PVM, 2 người thực sự quá tuyệt vời…” - Mai truongngocmai123@gmail.com.

 

“Dù Phạm Văn Mách bị loại nhưng tôi luôn ủng hộ anh. Tôi thích nét tính cách thật thà chân chất, hồn nhiên của anh. Mọi người cũng đừng chỉ trích PVM chuyện đi thi "CẶP ĐÔI HOÀN HẢO" mà không thành công trong thi đấu thể hình. Một vận động viên thể hình 12 năm sự nghiệp với bao nhiêu huy chương vàng mà đến giờ vẫn phải đi thuê nhà ở, thì tại sao lại không đi hát. Nếu đi hát mà có thu nhập tốt hơn thì tôi ủng hộ anh Mách. Anh Mách đừng buồn, tôi luôn luôn ủng hộ anh!!!

 

Xin nói thêm về chương trình tối qua. Tôi nghĩ đôi xứng đáng bị loại phải là đôi ĐVH và KT, hát chưa hay… Nhưng có thể là anh Đàm cũng có chút thanh thế cộng với nhiều fan nên mới được giữ lại, nếu trong cặp đôi này không phải là ĐVH mà là một ca sỹ khác thì tôi nghĩ đã bị loại từ vòng thứ 2 rồi..." - Phuong lethephuonghp@gmai.com

 

“Thân gửi: Văn Mai Huơng - Phạm văn Mách. Trước hết, xin chia sẻ nỗi buồn với các bạn.  Tuy nhiên các bạn đừng buồn lâu, vì đây chỉ là một cuộc chơi dù mang hình thức là một thi. Mọi người đều tin là Văn Mai Huơng là một ca sĩ trẻ có tài năng và trông đợi các thành công trong tương lai của bạn. Riêng Phạm Văn Mách, bạn đã thể hiện cho mọi người thấy những "tài lẻ" rất hay của mình rồi. Chúc các bạn luôn tự tin và thành công trong cuộc sống!” - Đỗ Hải tracungdinh.nhatrang@yahoo.com.vn.
 
Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong - 4
Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan với trích đoạn vở Bóng ma trong nhà hát (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

“Soi” giám khảo

 

Cách dàn dựng chương trình cũng được khá nhiều sự ủng hộ, song xem ra các "giám khảo" ngoài vòng thi còn săm soi giám khảo trong vòng nhiều hơn cả thí sinh:

 

 “Chương trình "Cặp Đôi Hoàn Hảo" đã diễn ra hơn nửa chặng đường, càng về cuối cuộc đua càng quyết liệt. Nhưng từ đây có thể nói quyền quyết định cặp đôi nào đi hay ở gần như nằm trong tay đạo diễn Lê Hoàng. Tại sao có tới 4 vị giám khảo và bình chọn của khán giả nhưng tôi lại bày tỏ quan điểm như vậy?

 

Thứ nhất: trong tiết mục biểu diễn của mình thì tất nhiên các cặp có tiết mục thành công, có tiết mục không thành công. Từ đó điểm cao hay thấp là tất yếu, nhưng khoảng cách điểm của 3 giám khảo cho các cặp thông thường cách nhau là 1 điểm. Còn riêng Lê Hoàng có khi lên tới 3 điểm (đêm thi thứ 6: PVM - VMH 7, ĐT - TT 10).

 

Thứ hai: Càng vào vòng trong thì chỉ còn lại các cặp mạnh, nên khoảng cách điểm 3 giám khảo kia chấm giữa các cặp càng ít chênh lệch. Từ đó khoảng cách cho điểm của Lê Hoàng như thế thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

 

Thứ ba: Theo điều lệ cuộc chơi thì 50% số điểm thuộc về khán giả, nhưng các bạn theo dõi sẽ thấy, cặp nào có điểm thấp nhất là gần như bị loại. Vì sao? Tôi nghĩ, khán giả đều biết BGK là những người có chuyên môn cao nên khi họ cho điểm thấp, thì ít có khán giả nào “dám” đánh giá cặp đó cao. Nên gần như nhận xét và điểm số của BGK đã định hướng dư luận phải bình chọn ra sao rồi (trừ các fan của cặp đó và những người có cái nhìn tổng quát và trung lập), mà người nhận xét gay gắt và cho điểm số chênh lệch nhất ảnh hưởng đến tổng số điểm của các cặp là ai???? Là Lê Hoàng. Do đó nếu cặp nào không nằm trong “khẩu vị” của Lê Hoàng thì coi như out. Với cuộc chơi lớn như Cặp Đôi Hoàn Hảo, liệu quyền quyết định cuối cùng chỉ thuộc về một người (theo tôi là có cái nhìn khá chủ quan, hay áp đặt cái tôi của mình mà chưa có cái nhìn tổng quát của một người làm Giám khảo như Lê Minh Sơn) có nên xảy ra?????.....” -  Chat:  vnwoman2@yahoo.com.

 

“Mình thấy chương trình này rất hay. Nhưng căn cứ vào số tin nhắn bình chọn của khán giả để bình chọn và loại những cặp đôi có số tin nhắn thấp là rất thiệt thòi cho những ai không phải là ca sĩ, vì ai chẳng biết ca sĩ ĐVH có nhiều fan hâm mộ hay một số diễn viên nổi tiếng khác. Giám khảo chấm thi ở đây là chấm giọng hát của người hát cùng. Mình thấy cặp đôi của Mr. Đàm 3 tuần liên tiếp được bầu chọn là cặp đôi yêu thích nhất là chưa đúng lắm” - Mai ngocmai8203@yahoo.com.vn.

 
Cặp đôi hoàn hảo: "Giám khảo vòng ngoài" chấm vòng trong - 5
Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư với ca khúc Cho em một ngày (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

“Tôi không phục cách Siu Blach cho điểm cặp đôi Phương Linh - Đinh Tiến Dũng. Nhìn cách chị cho điểm có phần khắt khe với cặp đôi này… Đây là cặp đôi giản dị theo đúng nghĩa, giọng hát Phương Linh thì không chê vào đâu được, còn Đinh Tiến Dũng đâu phải là ca sĩ, những lời nhận xét của BGK liệu có vượt quá ý nghĩa của chương trình? Tôi không ấn tượng với cặp Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan… Chỉ ấn tượng Phương Linh - Đinh Tiến Dũng và Mai Hương-Phạm Văn Mách” - Lan:  phamthuyth87@gmail.com.

 

“Mình thấy đạo diễn Lê Hoàng chấm điểm khá chính xác. Còn như các Giám khảo khác chấm cho các cặp đôi trong 1 đêm diễn toàn cùng điểm số, tiết mục nào cũng đều như nhau hết sao? Không có tiết mục nào hơn tiết mục nào cả, vậy thì chấm điểm để làm gì? Chỉ cần theo dõi đầy đủ chương trình là có thể biết được cặp đôi nào xứng đáng đi tiếp...” - Bong Bi myffno1@yahoo.com.

 
“Biết rằng đây là chương trình giải trí, những đã phát lên VTV3 nghĩa là có rất, rất nhiều người xem: già có, trẻ có…  nên mọi cái nên và cần phải rất nghiêm túc, công bằng. Ở trường học, khi chấm thi văn hóa nếu 2 giáo viên chấm lệch nhau 1 điểm đã không được, phải chấm lại. Đằng này người cho 7, người cho 10 là làm sao đây? Tôi thích cách đánh giá của anh Lê Hoàng, phân biệt được từng cặp đôi. Còn có người tôi thấy, tất cả các cặp đều cho 9,10 điểm thì phân loại làm sao? Dựa vào khán giả ư? Thế thì thành lập ban giám khảo làm gì? Cứ để họ biểu diễn rồi khán giả bình chọn...” - Hoa Tran Duc tranluc20@gmail.com.

 

“Tôi thấy đây là một cuộc thi. Riêng về thí sinh thì tôi không nói. Nhưng với ban giám khảo thì tôi cho đây là một đội ngũ chưa được giỏi lắm. Giám khảo gì mà có 4 người thì trong đó 3 người luôn cho điểm 10, hát hay cũng như hát dở. Tôi chỉ thấy duy nhất có một người là ban giám khảo đúng nghĩa đó là anh Lê Hoàng. Biết nhìn nhận cái hay, cái chưa hay để chấm điểm. Giám khảo là phải biết phân tích cái hay và cái chưa hay của thí sinh qua mỗi lần thi, để giúp họ có thể trở nên hoàn hảo hơn trong những cuộc thi sắp tới. Chứ chỉ khen vài câu và cho điểm 10 thì ai chả làm được ban giám khảo...” - Nguyễn Thái An  nguyenthaian3012@yahoo.com.

 

“Cặp đôi hoàn hảo là một chương trình rất hay và công phu. Các cặp đôi đã cố gắng nắn nót cho bài thi nên chất lượng bài dự thi khá cao, tạo cho khán giả được nghe những ca khúc hay. Tuy nhiên Ban Giám khảo hầu như chỉ có Lê Hoàng là làm việc chấm điểm, số còn lại thì… Ban giám khảo không nên “lạm phát” điểm như vậy...” – Tran Ngoc Ngoi  damthutha@yahoo.com.

 

“Mình thích cách cho điểm của Đạo diễn Lê Hoàng, ông bình luận cũng khá độc đáo. Tuy nhiên mình không thích ông cho điểm 10, với mình thì cặp đôi biểu diễn phải rất tuyệt vời (có thể chỉ xuất hiện ở vòng chung kết) thì mới có thể đạt điểm 10. Mai Hương - Văn Mách đừng buồn, mọi người đã biết đến 2 bạn nhiều hơn qua đợt thi này. Mình nghĩ trong liveshow của Mai Hương mà xuất hiện Văn Mách sẽ thú vị, nhiều người thích bạn” – Kim Dung Dungmien82@gmail.com.

 

“Tôi ủng hộ cặp đôi Trấn Thành và Đoan Trang. Các bạn có vũ đạo và hát rất hay. Tôi bình chọn cho hai bạn. Sự thành công của cặp đôi hoàn hảo không những của các thí sinh dự thi, mà là sự cộng hưởng của  cả Ban giáo khảo. Tôi rất thích nhóm Ban Giám khảo: Siu Black, đạo diễn Lê Hoàng, Lê Minh Sơn. Họ thật tuyệt khi đưa ra những đánh giá sát thực cho thí sinh và nói những câu hài hước làm cho cuộc thi sôi động, vui vẻ, hào hứng. Chúc chương trình thành công và BGK sẽ cống hiến càng nhiều cho khán giả những giờ thư giãn bổ ích” - Mai Quynh myhope_hn@yahoo.com.vn chốt lại vấn đề.

…..

 

Kiều Anh