Bạn đọc viết:

Các bãi trông giữ xe đã "đi trước thời đại" từ lâu

(Dân trí) - Đề án điều chính phí trông giữ xe ô tô tại các quận huyện của Hà Nội đã lạc hậu quá rồi. Đây có lẽ là giải pháp nhằm hợp thức hóa những mức giá đang được cho là bất hợp lý của các dịch vụ trông giữ xe…

Thực tế là các bãi trông giữ xe Ngọc Khánh, bãi trông giữ xe trên phố Nguyễn Công Hoan, bãi trông giữ xe trên phố Đào Tấn… đã "đi trước thời đại", đã tự thực hiện tăng phí trông giữ xe từ bao nhiêu năm nay rồi.
 

Phí trông giữ xe tại các bãi trên: trông xe ngày đêm đối với ôtô < 9 chỗ các bãi đã thu phí từ 1,3 triệu đến 2 triệu đồng/01 xe/ tháng tùy loại xe vừa hay xịn, đắt tiền hay không. Mà thu phí lại không cần hợp đồng, không hóa đơn và không vé nữa, chỉ cần đưa trực tiếp cho phụ trách bãi trông xe thôi nhé!

 

Thy 

 
Các bãi trông giữ xe đã "đi trước thời đại" từ lâu - 1
Một bãi trông giữ xe tràn xuống cả lòng đường (ảnh: Quang Phong)

 

Theo tôi, đây thực ra là giải pháp nhằm hợp thức hóa những mức giá đang được cho là bất hợp lý của các dịch vụ trông giữ xe, nhằm vào việc tăng thu qua thuế cho Nhà nước.

 

Cứ xét theo mốc từ 2007 của thành phố, thu nhập của đại đa số người dân từ đó đến nay tăng rất ít, không đáp ứng kịp với áp lực ngày một cao do giá sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

 

Nay áp lực đó lại được gia tăng qua việc tăng phí trông giữ xe - chỉ khổ người dân. Còn việc chính quyền cho rằng tăng phí sẽ góp phần giảm lượng xe ở các bãi gửi thì thật là… phi lý, vì  không ai muốn gửi, thậm chí là muốn đi xe nếu có thể có biện pháp khác đáp ứng cho nhu cầu di chuyển & sinh hoạt hàng ngày.

 

Việc tăng giá cứ tăng, dân sẽ è cổ ra trả và tìm cách thu lại qua việc tăng giá mọi thứ có thể. Khi đó lạm phát sẽ được kiềm chế bằng cách nào?

 

Song Mộc 

email:  litiume@gmail.com