Biến tướng bán hàng đa cấp: Quá nhiều trái đắng!

(Dân trí) - Tên công ty thật ra chẳng có gì mới vì đã xuất hiện với tần suất khá dày đặc trong hàng ngàn, hàng vạn ý kiến bạn đọc từ cả trước và sau khi vụ muaban24 bị phanh phui. “Lạ” hơn chút có lẽ là cách hành xử kiểu ngang nhiên thách thức pháp luật?

Mô hình bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy (theo VTV)
Mô hình bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy (theo VTV)

 

Đỏ vỏ, xanh lòng

 

Có lẽ đúng như nhận xét của Phuong phuongrmt@gmail.com:

 

“Với đặc thù của nền kinh tế, trình độ dân trí, văn hóa bản địa …và hệ thống pháp luật, kinh doanh theo mô hình đa cấp này theo tôi là chưa phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có VN. Với nền tảng văn hóa truyền thống, với thực trạng nền kinh tế và hệ thống quản lý bằng pháp luật….như ở VN hiện nay, tôi nghĩ, mô hình kinh doanh này tất yếu sẽ bị biến tướng sang hình thức kinh doanh có tính lừa đảo. Các bạn SV - các bạn phải là ngọn cờ chống lại sự biến tướng này, vì các bạn là những người có tri thức!”

 

Và với một trong những công ty đã bị dư luận phê phán, chỉ trích, tố cáo là “biến tướng” như TNMU, dư luận không khỏi cảm thấy khó hiểu khi hành vi của nhân viên công ty ngang nghiên đánh người khác đâu phải bây giờ mới xảy ra. Mà đã có quá nhiều giọt nước tràn ly như vậy khiến dư luận hết lần này tới lần khác dậy sóng:

 

 “Công ty Thiên Ngọc Minh Uy cái tên thi đẹp, nhưng bên trong sao lại thấy những người hành xử như ‘côn đồ’, ‘đầu gấu’??? Công ty này cũng như muaban24 mà thôi. Mọi người hãy cẩn thận hơn với các chiêu lừa bán hàng đa cấp kiểu này!” -  Lưu Tuấn Tùng: luutuantung@gmail.com

 

 “Một công ty tai tiếng từ lâu, tại sao pháp luật vẫn không can thiệp? Sự việc này chỉ như thêm một giọt nước tràn ly thôi. Một hành động thể hiện một công ty mà lại không có văn hóa kinh doanh?” - Nguyễn Thiện: co_hoa_5@yahoo.com

 

“TNMU đã khiến không ít sinh viên nghèo muốn làm thêm phải lao đao vì không làm được gì mà lại mất tieenhf thêm, phải vừa lo học vừa lo trả nợ. Mà công ty này hoạt động từ rất lâu rồi, đã có nhiều sinh viên bị lừa như vậy, tại sao cơ quan chức năng chưa một lần ‘sờ gáy’ họ? Hy vọng sau bài báo này và nhiều bài báo khác nữa của Dân trí, công bằng sẽ trở lại với người dân và các bạn sinh viên. Cảm ơn Dân trí!” - Hồng Dũng:  hoangngclyhong.hg@gmail.com

 

“Thật sự mong Dân trí cùng cơ quan chức năng vào cuộc, sinh viên đã có quá nhiều người nuốt trái đắng. Hàng năm lại có lớp lớp sinh viên tỉnh lẻ lao đầu vào cái gọi là ‘đa cấp’ kiểu này” - Tuấn Anh: Dotuananhktqd@gmail.com

 

“Nhiều công ty kinh doanh đa cấp dựa vào kẽ hở của pháp luật nên làm ăn bất chính, dụ dỗ sinh viên và những người nhẹ dạ cả tin. Công an nên điều tra kỹ về loại hình kinh doanh như của TNMU. Có rất nhiều người khổ quá rồi!” - Đăng Hải:  duoctrung3a@gmail.com

 

“Hành vi của công ty kiểu này là không thể chấp nhận được. Mình cũng đã từng trải qua những năm tháng sinh viên "đói khổ", nên mình thấm thía lắm nỗi khổ khi bị lừa tiền. Đau lắm! Tiếc lắm! Công ty này lại đi lừa những sinh viên ít kinh nghiệm sống, luôn trong tình trạng thiếu tiền. Thật đáng trách! Công ty như thế này rồi cũng sẽ phải bị xã hội đào thải thôi!” -  Quang Lâm:  lam.vuquang@vtd.com.vn

 
Hàng chục nhân viên Công ty Thiên Ngọc Minh Uy mặc áo vest hành hung nhóm sinh viên (ảnh: Anh Thế)
Hàng chục nhân viên Công ty Thiên Ngọc Minh Uy mặc áo vest hành hung nhóm sinh viên (ảnh: Anh Thế) 
 
Miếng phomat trên chiếc bẫy
 

Cảnh báo đã được đưa ra rất nhiều, những cái bẫy giương ra cũng chẳng có gì là quá vinh vi, chiêu trò cũng chẳng mấy xảo quyệt… Thế mà cứ con mồi trước bị “làm thịt”, thì đã có con mồi sau thế chân…Đúng là chỉ có thể giận mà thương, thương mà giận:

 

“Tôi thấy các em sinh viên nên nhận định rõ về những hành vi này nhằm hạn chế các thiệt hại về kinh tế. Nhưng trong xã hội còn nhiều vấn đề mà ngay chính các bạn cũng có tư duy không hợp lý. Hãy lao động và chỉ có lao động mới đem lại cho các bạn sự phát triển. Có rất nhiều công ty để các bạn làm việc, chỉ mỗi điều là ở các công ty đó thì các bạn phải bỏ công sức và trí tuệ ra lao đông mới có được thu nhập chính đáng mà thôi. Theo tôi được biết, công ty này có tiền thân là công ty SL trước kia đã bao phen đẩy  người dân vào cảnh khốn khó. Mọi thông tin và hình ảnh vụ việc này đều cho thấy đây là cố ý vi phạm gây thương tích... Đề nghị báo thông tin cập nhật thêm về vấn đề này. Cảm ơn Dân trí!” - motgiaiphap13@gmail.com

 

“Mình không hiểu sao mấy công ty bán hàng đa cấp kiểu trá hình này đến giờ vẫn hoạt động nhỉ? Bọn họ lừa người dân từ thành thị đến nông thôn, thậm chí người dân tộc nghèo khổ cũng bị lừa. Vậy mà họ vẫn tồn tại nhan nhản khắp nơi, sao thế trời??? Mong các cấp chính quyền mạnh tay với loại hình công ty lừa đảo này, dẹp yên hết cho người dân nhờ. Biết bao gia đình khổ vì mấy công ty như thế rồi, báo chí đăng tùm lùm vậy mà vẫn tiếp tục có những người không cảnh giác???” – Dang Vuong:  mayvanui_mayvanui71@yahoo.com

 

“Mong Công an vào cuộc để giải tán ngay và trừng trị đích đáng những kẻ lừa đảo trắng trợn thế này. Nhiều bạn trẻ, sinh viên rất khó khăn về kinh tế, nên rất dễ rơi vào bẫy của những hình thức lừa đảo này. Và điều khiến người dân chúng tôi buồn và lo nhiều hơn là thấy các cơ quan chính quyền chưa quyết liệt xử lý những sự việc trên. Vì sao?” - Bùi Ngọc Quỳnh: buingocquynh1966@yahoo.com.vn

 

"Miếng phomat trên chiếc bẫy chuột" - Hãy tỉnh táo nhìn nhận, soát xét kỹ càng trước khi tin và làm theo. Thông tin báo đài hằng ngày mà không chịu theo dõi, sinh viên rồi mà còn bị lừa theo kiểu "bán hàng đa cấp" thì phải xem lại mình. Hãy nhìn nhận không có việc gì kiếm tiền dễ dàng cả. Khi đi xin việc cũng vậy, những công việc không đòi hỏi bằng cấp, trình độ, không đòi hỏi công sức mà lương cao thì chắc chắn là không an toàn rồi. Mong các em sinh viên, những người còn mơ hồ hãy tỉnh táo lại!” - Đức: lebaoduc@gmail.com

 

Mọi câu hỏi, sự nghi vấn rồi cũng dẫn tới một mong muốn chung của đại đa số người dân, đó là sự thể hiện rõ ràng lập trường thông qua hành động cụ thể, kiên quyết xóa bỏ tệ nạn, từ phía các cơ quan chức năng để người dân được sống trong bình an.

 

“TNMU tồn tại và hoạt động như thế nào, chắc cơ quan quản lý biết rất rõ. Suy cho cùng điều đó thể hiện sự buông lỏng quản lý của cơ quan có chức năng. Muốn một đất nước phát triển hãy dẹp bỏ những cái sai, đừng dung dưỡng nó, chỉ là đa cấp biến tướng thôi!” - Nguyễn Hữu Trương:  nhtruong@hcmus.edu.vn

 

Khánh Tùng