Võ đang Thất bảo

(Dân trí)- Võ Đang Thất Bảo (Wu Dang) lấy bối cảnh tô giới Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1920. Câu chuyện dẫn dắt khán giả vào những cuộc phiêu lưu ly kỳ, gay cấn của giới võ lâm…

Đường Vân Long (Triệu Văn Trác) cùng với con gái của mình là Đường Ninh (Từ Kiều) từ Mỹ trở về Trung Quốc để tài trợ cho Đại hội võ thuật thanh niên đạo giáo lần thứ 500, được tổ chức tại núi Võ Đang.

Trên đường đến nhà ga Thượng Hải, Đường Vân Long đã lật tẩy âm mưu lừa đảo của Trần Bảo La (Đàm Tuấn Ngạn) khi bán thanh Huyền Thiên Bảo Kiếm giả mạo trị giá 30.000 đô la cho một Quý tộc Mãn Thanh, đồng thời anh cũng tình cờ tìm được bản đồ về nơi cất giấu Võ Đang Thất Bảo- tương truyền có thể giúp con người tu tiên bất tử. Ngay lập tức, anh cùng với con gái lên núi Võ Đang để tìm các bảo vật.

Với danh nghĩa Nhà tài trợ cho Đại hội, Đường Vân Long được phép tự do đi lại ở Võ Đang. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bảo vật của anh gặp trở ngại khi có sự xuất hiện của nữ cao thủ Thiên Tâm (Dương Mịch). Là hậu nhân của một gia tộc võ học, Thiên Tâm đến Võ Đang cũng nhằm tìm lại thanh Thần kiếm của gia đình đã bị đánh cắp. Sau nhiều lần đối đầu, hai “kẻ trộm” đã quyết định hợp tác với nhau trong việc truy tìm thất bảo.
 
Poster phim
Poster phim

Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Thiên Tâm, Đường Vân Long lần lượt tìm được các bảo vật một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, khi bảo vật cuối cùng sắp được tìm thấy thì cũng là lúc Đường Vân Long và Thiên Tâm phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp của kẻ đứng đằng sau những bí ẩn về “Thất bảo Võ Đang”. Do vậy, ngoài việc phải đối phó với các cao thủ canh giữ bảo vật, sự trả thù của Trần Bảo La, cả hai còn phải chiến đấu với cao thủ bí ẩn này. Cùng lúc đó tại Đại hội võ thuật, cô bé Đường Ninh đang phải đối mặt với khoảnh khắc sống còn của trận đấu chung kết với anh chàng ngốc nghếch nhưng tốt bụng Thủy Hợp Nhất (Phàn Thiếu Hoàng)...

Bộ phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 3/8.

H.H