Nhiều sinh viên y khoa muốn có cơ hội học tiếp sau khi tốt nghiệp

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp nhóm đối tác y tế về "Đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam", do Bộ Y tế tổ chức sáng 24-6 tại Hà Nội.


Theo nghiên cứu của Đại học Y tế công cộng về thực trạng giáo dục cán bộ chuyên môn y tế tại Việt Nam, tiêu chí lựa chọn nơi làm việc của sinh viên y khoa khi tốt nghiệp là cơ hội học tiếp lên cấp cao hơn (56%), môi trường làm việc (55%) và thu nhập cao (35%). Đáng lưu ý là chỉ có 19% sinh viên y khoa mới tốt nghiệp gắn khái niệm cá nhân về tự chịu trách nhiệm với xã hội với tiêu chí lựa chọn nơi làm việc.
Chính vì vậy, nhiều sinh viên y khoa khi tốt nghiệp không sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà hệ thống y tế cần họ nhất. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, trong những năm gần đây, số lượng cán bộ y tế đã tăng đáng kể nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Trong việc phân bổ nhân lực y tế vẫn còn có sự chênh lệch về số lượng và chất lượng giữa khu vực điều trị và dự phòng, giữa trung ương và địa phương, giữa thành thị và nông thôn.
Theo Thu Trang/Báo Hà Nội Mới