Năm 2006, châu Á rót 7 tỷ USD cho máy tính

(Dân trí) - Trong năm qua, người tiêu dùng châu Á đã bỏ ra hơn 7 tỷ USD để mua máy tính để bàn desktop và máy tính xách tay, trong đó, thị trường laptop đạt doanh số lớn hơn nhiều so với desktop.

Theo công ty phân tích thị trường GfK châu Á, doanh số máy tính được tiêu thụ trong năm 2006 tăng 11% so với năm trước đó. Doanh số máy tính để bàn chỉ tăng 3%, đạt 5,56 triệu chiếc, trong khi đó, số máy tính xách tay bán ra tăng 33%, đạt 3,2 triệu.

 

Trong đó, Trung Quốc chiếm hơn 50% desktop và PC được bán ra. Với sự cạnh tranh về giá giữa các nhà phân phối, Malaysia trở thành nước có giá bán máy tính xách tay rẻ nhất trong khu vực. Nhờ đó, doanh số của mặt hàng này ở đây đã tăng 57%. Trong khi đó, Singapore là quốc gia có giá bán laptop đắt nhất, Gerard Tan, GĐ thương mại phụ trách IT của GfK châu Á, cho biết. “Ở Trung Quốc, giá bán trung bình của mỗi chiếc laptop là khoảng 1.000 USD”.

 

Theo GfK, doanh số laptop ở Indonesia tăng 60% nhưng giá bán đồng thời cũng tăng lên 50%.

 

Người tiêu dùng ở các nước đang phát triển ngày càng có nhiều cơ hội chọn lựa hơn khi mua hàng. Và, khách hàng có điều kiện cũng tùy nghi lựa chọn các mặt hàng cao cấp hơn, như máy tính để bàn hoặc màn hình LCD.

 

T.Vũ

Theo VNuNet