1. Dòng sự kiện:
  2. Hướng dẫn thủ tục hành chính online
  3. Blockchain và tiền điện tử
  4. Đánh giá sản phẩm

Huawei tự phát triển chip và hệ điều hành cho máy tính

Thế Anh

(Dân trí) - Nguồn tin từ SCMP cho biết Huawei đã có những bước tiến quan trọng trong việc loại bỏ dần phần cứng và phần mềm của Mỹ sau khi chịu các lệnh cấm tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Theo Trung tâm Đánh giá An ninh Công nghệ Thông tin Trung Quốc, chip Kirin X90 do HiSilicon (bộ phận thiết kế chip của Huawei) phát triển đã nhận được chứng nhận quốc gia cấp độ 2 về độ tin cậy bảo mật.

Huawei tự phát triển chip và hệ điều hành cho máy tính - 1

Huawei đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ (Ảnh: SCMP).

Chứng nhận này cho phép các công ty có thể đánh giá mức độ bảo mật của máy tính, CPU và các thành phần linh kiện liên quan. Nó đóng vai trò là tiền đề cho việc áp dụng sản xuất hàng loạt.

Trước đó, chip Kirin 9000C do Huawei tự phát triển đã được sử dụng trong máy tính cá nhân Qingyun W515x ra mắt vào tháng 5/2024. Chip Kirin 9006C được sử dụng trong máy tính xách tay Qingyun L540. Cả hai thiết bị đều nhận được chứng nhận từ cơ quan quản lý.

Những nỗ lực của Huawei diễn ra trong bối cảnh công ty liên tiếp nhận các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Điều đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh máy tính của hãng.

Vào tháng 5/2024, Mỹ đã thu hồi các giấy phép đặc biệt, cho phép các nhà cung cấp chip Qualcomm và Intel bán linh kiện bán dẫn thế hệ cũ cho Huawei để sử dụng trong máy tính xách tay và điện thoại thông minh của công ty.

Hiện tại, phần lớn máy tính xách tay dành cho khách hàng cá nhân của Huawei đều được trang bị bộ xử lý Core của Intel, ngoại trừ chiếc Matebook E Go sử dụng chip Snapdragon của Qualcomm.

Huawei tự phát triển chip và hệ điều hành cho máy tính - 2

Huawei có thể ra mắt hệ điều hành HarmonyOS dành cho máy tính vào cuối năm nay (Ảnh: SCMP).

Theo báo cáo từ hãng tin Trung Quốc Thepaper.cn, giấy phép sử dụng hệ điều hành Windows của Huawei cũng sẽ hết hạn vào tháng 3 mà không được gia hạn thêm. Do đó, Huawei có thể ra mắt hệ điều hành HarmonyOS dành cho máy tính vào cuối năm nay.

Vào tháng 9/2024, Richard Yu Chengdong, Giám đốc nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết các dòng máy tính xách tay hiện tại của công ty có thể là những thiết bị cuối cùng chạy hệ điều hành Windows.

Huawei cũng đang tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh máy tính của mình. Theo báo cáo của Canalys, số lượng máy tính để bàn và máy tính xách tay xuất xưởng của Huawei đã tăng 15% vào năm 2024, đạt 4,3 triệu chiếc. Với thị trường trong nước, Huawei chiếm 11% thị phần, trong khi Lenovo dẫn đầu với 35% thị phần.

Theo www.scmp.com