Điện thoại thông minh “kết liễu” PDA
(Dân trí) - Thời của thiết bị cầm tay PDA đã qua, nhu cầu sử dụng thiết bị trợ giúp không kết nối lại tiếp tục tuột dốc trước sự cạnh tranh khốc liệt của điện thoại thông minh cho phép kết nối Internet. Trong khi đó, 73% người dùng smartphone lại không thèm lướt web trên điện thoại.
“Chính sự rời bỏ thị trường handheld để nhắm đến những thiết bị thông minh hội tụ và cả sự xuất hiện liên tục các đời điện thoại ưu việt hơn là những tác nhân tạo ra một thảm cảnh 10 quý thua lỗ liên tục của các nhà sản xuất PDA”, Ramon Llamas, nhà phân tích của IDC, nhận định.
Theo ông này, thị trường sẽ còn chứng kiến nhiều quý thất thu nữa của thị trường PDA rồi sau đó mới có thể tạo ra được nhiều tiến triển. Để làm được điều này, Llamas nói, các nhà bán lẻ phải tìm kiếm thêm nhiều phân đoạn thị trường khác, hay bổ sung thêm các ứng dụng tương thích và cả những tính năng cải tiến khác ngoài chức năng quản lý thông tin cá nhân. Tích hợp thêm công nghệ không dây Bluetooth, Wi-Fi và GPS sẽ giúp PDA lấy lại lòng tin của các fan “ruột”.
“Tuy nhiên, các hãng sản xuất thiết bị cá nhân cần phải mở rộng thêm nhiều ứng dụng khác để thu hút thêm số lượng khách hàng và còn để tạo ra sự ổn định trong khâu xuất xưởng”, ông Llamas gợi ý.
Khảo sát của IDC nhận thấy, Palm, mặc dù đã thất thu so với 2005, nhưng vẫn là hãng sản xuất PDA lớn nhất thế giới, với tổng sản lượng tung ra thị trường lớn hơn cả 2 “đại gia” đứng sau đó. Palm đồng thời cũng đang phát triển các thiết bị di động hội tụ.
HP đứng thứ 2 trên thị trường PDA, tiếp theo là Dell.
Khảo sát của một công ty Hostway ở Anh ghi nhận, trong khi các nhà sản xuất đang cố tăng khả năng kết nối Internet cho smartphone của mình thì hầu hết (73%) người dùng sở hữu điện thoại có thể lướt web lại không hề đả động đến những dịch vụ này.
Vì người tiêu dùng cho rằng thật là cực hình khi chờ đợi thiết bị của mình load trang web về máy. Hơn thế nữa, đại đa số các website đều không được thiết kế dành riêng cho người dùng di động nên giao diện các trang bị vỡ khi được chuyển sang màn hình nhỏ của điện thoại, một số trang còn không thể tải được.
Theo khảo sát, 71% người dùng được hỏi cho rằng các tính năng đẩy (push) và các công nghệ e-mail di động ( e-mail, IMing) là phổ dụng nhất trên smartphone.
Hương Anh
Theo VNuNet, Tech Digest










