Tết đến sớm với đồng bào biên giới xứ Nghệ

(Dân trí) - Hưởng ứng lời kêu gọi Tết vì người nghèo của Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh đoàn - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, BVĐK TP Vinh đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm Biên cương” năm 2018. Chuỗi các hoạt động diễn ra trong chương trình diễn ra từ ngày 22/1 đến ngày 23/1/2018.


605 chiếc áo, mũ len ấm mới cho toàn bộ học sinh mần non, TH, THCS Tam Hợp cùng nhiều phần quà, tiền mặt dành tặng tới các giáo viên tại đây.

605 chiếc áo, mũ len ấm mới cho toàn bộ học sinh mần non, TH, THCS Tam Hợp cùng nhiều phần quà, tiền mặt dành tặng tới các giáo viên tại đây.

Để chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn xã Tam Hợp, chương trình đã trao tặng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn, gồm: 605 chiếc áo, mũ len ấm mới cho toàn bộ học sinh mần non, TH, THCS; 15 triệu đồng tiền mặt cho cán bộ, giáo viên các trường mần non, TH, THCS Tam Hợp; 01 máy lọc nước cho trường THCS Tam Hợp trị giá 7 triệu đồng.

Đoàn đã đến thăm hỏi và động viên các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Tam Hợp. Tại đây thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, UV BTV Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã phát biểu thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018.

Chúc các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ biên cương, giúp hậu phương có một mùa xuân an lành, yên vui.

Ban tổ chức trao hơn 200 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân xã Tam Hợp.
Ban tổ chức trao hơn 200 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân xã Tam Hợp.

Trong chuỗi các hoạt động chương trình “Tết ấm biên cương” năm 2018, tối ngày 22/1, Tỉnh đoàn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà cho đồng bào xã Tam Hợp và phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và BĐBP”.

Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và BĐBP” là một trong nhiều hoạt động lớn của BĐBP hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019). Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam như: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên cả nước, khuyến khích công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài….

Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đem tiếng hát sưởi ấm vùng biên cương.
Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đem tiếng hát sưởi ấm vùng biên cương.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng cho nhân dân xã Tam Hợp, trao tặng cho đồn Biên phòng Tam hợp 03 bộ ti vi và chảo thu sóng trị giá 20 triệu đồng, tặng 01 bộ bàn bóng bàn cho Làng thanh niên lập nghiệp biên giới trị giá 10 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho già làng và người uy tín trên địa bàn mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng và hiện vật.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 23/1/2018, các bác sỹ BVĐK TP Vinh đã khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân và “Trải nghiệm sáng tạo” của học sinh các trường trên địa bàn xã Tam Hợp.

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của 14 đơn vị: Bệnh viên Đa khoa thành phố Vinh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thương mại Đại Huệ, Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty cổ phần Tecco Sài Gòn, Công ty mía đường Sông Lam, Công ty cổ phẩn thực phẩm Hương Phúc, Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Kim Long, Đoàn thanh niên công an tỉnh, Huyện đoàn Tân Kỳ, Đại học Vinh, ĐH Kinh tế Nghệ An, đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà, CĐ Văn hóa nghệ thuật à nhiều người hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị quà tặng quà chương trình hơn 350 triệu đồng.

Huyện Tương Dương nằm ở phía Tây Nghệ An, là một trong 3 địa phương nghèo nhất tỉnh. Đặc biệt là ở các xã vùng cao - xã biên cương của Tổ quốc thuộc huyện như Tam Hợp, Lượng Minh và Lưu Kiền. Những nơi này dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số gồm Kinh, Thái, Mông, Tày Poọng, với phần lớn các hộ dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn. Trong tiết trời lạnh giá, có khi xuống dưới 10 độ C, những đứa trẻ vẫn hàng ngày phải lội suối, băng rừng đến trường bằng chân đất, không đủ quần áo ấm để mặc.

Một số hình ảnh "Tết đến sớm với đồng bào biên giới xứ Nghệ":

Đông đảo cán bộ và bà con nhân dân xã Tam Hợp tham gia chương trình.
Đông đảo cán bộ và bà con nhân dân xã Tam Hợp tham gia chương trình.

Giao lưu văn nghệ.
Giao lưu văn nghệ.

Đoàn cũng trao tặng cho đồn Biên phòng Tam hợp 03 bộ ti vi và chảo thu sóng trị giá 20 triệu đồng, tặng 01 bộ bàn bóng bàn cho Làng thanh niên lập nghiệp biên giới trị giá 10 triệu đồng...
Đoàn cũng trao tặng cho đồn Biên phòng Tam hợp 03 bộ ti vi và chảo thu sóng trị giá 20 triệu đồng, tặng 01 bộ bàn bóng bàn cho Làng thanh niên lập nghiệp biên giới trị giá 10 triệu đồng...

Trao thưởng cho các em học sinh Mông học giỏi.
Trao thưởng cho các em học sinh Mông học giỏi.

Tết đến sớm với đồng bào biên giới xứ Nghệ - 8
Đoàn thanh niên trên địa bàn, đội viên làng thanh niên lập nghiệp và các chiến sỹ đồn Biên phòng Tam Hợp đã tổ chức thi gói bánh chưng, số bánh gói được đem tặng cho bà con nhân dân tham gia khám, chữa bệnh.
Đoàn thanh niên trên địa bàn, đội viên làng thanh niên lập nghiệp và các chiến sỹ đồn Biên phòng Tam Hợp đã tổ chức thi gói bánh chưng, số bánh gói được đem tặng cho bà con nhân dân tham gia khám, chữa bệnh.

Đoàn tổ chức trao 350 chiếc áo ấm mới cho bà con, 600 áo ấm mới và mũ cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Hợp.
Đoàn tổ chức trao 350 chiếc áo ấm mới cho bà con, 600 áo ấm mới và mũ cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Hợp.

Để khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã huy động 20 bác sỹ, điều dưỡng ở tất cả các chuyên khoa
Để khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã huy động 20 bác sỹ, điều dưỡng ở tất cả các chuyên khoa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Nguyễn Duy