Speak now - cuộc thi thuyết trình tiếng Anh trẻ em thú vị, hấp dẫn, nhiều bất ngờ

(Dân trí) - 16 bạn nhỏ 6-12 tuổi đã vượt qua hơn 600 thí sinh, thể hiện khả năng tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình xuất sắc, làm ngỡ ngàng khán giả trên sân khấu Chung kết ngày 3/11/2018 của cuộc thi thuyết trình tiếng Anh SPEAK NOW 2018, do Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Anh phối hợp với Tổ chức Giáo dục Quốc tế UVES tổ chức, chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh.


TOP 16 thí sinh xuất sắc nhất trong một tiết mục đồng ca.

TOP 16 thí sinh xuất sắc nhất trong một tiết mục đồng ca.

Ngày nay, để có thể vươn mình ra thế giới, tiếp thu các tri thức của nhân loại cũng như mở rộng giao lưu quốc tế, trở thành các công dân toàn cầu, các bạn nhỏ cần phải nắm được công cụ, đó chính là ngôn ngữ tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu. Cuộc thi SPEAK NOW là một sân chơi dành cho các bạn nhỏ 6-12 tuổi yêu thích tiếng Anh với thông điệp mới: Nói Tiếng Anh không ngại ngùng, khuyến khích các bạn tự tin nói tiếng Anh không sợ sai, thoải mái thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình và mang tiếng Anh vào cuộc sống.

Bà Tống Lan – Đồng trưởng Ban Tổ chức của Cuộc thi, Giám đốc Tổ chức Giáo dục quốc tế UVES cho biết: “Hoạt động của 4 vòng thi rất đa dạng đã thử thách các bạn nhỏ với những nhiệm vụ và những môi trường khác nhau như đối thoại giám khảo, thể hiện trước ống kính, thử thách làm việc nhóm, giao lưu và thể hiện trên sân khấu. Những hoạt động này không chỉ giúp các bạn thể hiện khả năng tiếng Anh mà còn trau dồi và chuẩn bị cho các bạn các kỹ năng mềm cần thiết, là những hành trang để các bạn trở thành những công dân toàn cầu. Đây cũng là mục tiêu của cuộc thi này.”


Vòng 2 của Chung kết SPEAK NOW thí sinh đối thoại với Ban Giám khảo.

Vòng 2 của Chung kết SPEAK NOW thí sinh đối thoại với Ban Giám khảo.

Chung kết SPEAK NOW 2018, đúng như kỳ vọng, đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó phai nhòa trong lòng mỗi khán giả. Có những tiếc nuối của các bạn thí sinh khi chưa thể hiện được hết phong độ của mình, cũng có những giọt nước mắt ngây thơ đáng yêu, một chút buồn của các bạn nhỏ khi chưa thể vào đến Vòng 2 chung kết. Có những niềm xúc động tự hào đến nghẹn ngào của các bậc cha mẹ khi thấy con thể hiện và tỏa sáng trên sân khấu. Có niềm vui mừng của Ban Tổ chức và khán giả khi thấy các bạn trẻ đại diện cho một thế hệ trẻ Việt Nam tỏa sáng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Đại diện Ban giám khảo của cuộc thi, ông Nguyễn Văn Dũng – Phiên dịch viên cấp cao của Bộ Ngoại Giao chia sẻ: “Các bạn nhỏ có khả năng tiếng Anh rất tuyệt vời, đã thuyết trình về những vấn đề của xã hội dưới lăng kính của trẻ con, rất hồn nhiên những cũng đầy tư duy và suy nghĩ nghiêm túc, thấu đáo, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi, tất cả Ban Giám khảo và khán giả.”

Chủ đề của cuộc thi cho các bạn từ 9-12 tuổi là Mục tiêu phát triển bền vững của UNPD (UNDP Sustainable Development Goals) và với các bạn từ 6-8 tuổi là Tiếng Anh và những điều tốt đẹp/ người tốt đẹp trong cuộc sống.

Vượt qua hơn 600 bạn đăng kí dự thi, 16 thí sinh cố gắng hết sức mình luyện tập cho sự kiện chung kết, được hỗ trợ thêm bởi những giờ huấn luyện kỹ năng chuẩn bị nội dung và thuyết trình của các huấn luyện viên của UVES. 4 bạn thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất đã lọt vào vòng 2 của Vòng chung kết, trao đổi với ban giám khảo về những chủ đề và nội dung đầy ý nghĩa góp phần định hướng và bồi đắp tính cách của trẻ: Thái độ và cuộc sống, Niềm cảm hứng và cuộc sống, Tình bạn và Ý nghĩa của lòng tốt. Tuy không được chuẩn bị trước nhưng các bạn thí sinh vẫn hoàn thành tốt bài thi trước sự ứng biến thông minh và dí dỏm của mình.


Chủ tịch Trung Ương Hội Hữu nghị Việt - Anh và Giám đốc UVES trao giải thưởng cho Quán quân Speak Now 2018 - Đào Gia Ngọc.

Chủ tịch Trung Ương Hội Hữu nghị Việt - Anh và Giám đốc UVES trao giải thưởng cho Quán quân Speak Now 2018 - Đào Gia Ngọc.


TOP 4 thí sinh xuất sắc nhất.

TOP 4 thí sinh xuất sắc nhất.

Bà Ngô Hồng Ngọc – Cố vấn học thuật của UVES trong cuộc thi Speak Now chia sẻ: “Những gì trẻ thực sự học được, là những đọng lại sau khi trẻ đã quên. Học thông qua thuyết trình, và những trải nghiệm trong cuộc thi này cũng là một phương pháp học hiện đại. Các em giống như đang tham gia thực hiện một dự án, thực hành ngôn ngữ tiếng Anh với những chủ đề các em yêu thích lựa chọn và có nỗ lực đam mê để thực hiện dự án.”

Bạn Nguyễn Gia Ngọc (11 tuổi) với chủ đề về Gender Equality (bình đằng giới), với sự chin chắn trong nội dung, các thể hiện nội dung đa dạng hấp dẫn đã hoàn toàn thuyết phục Ban Giám khảo và khán giả, trở thành quán quân của chương trình. Cùng nằm trong khối các bạn lớn, Nguyễn Phúc Linh (10 tuổi) với chủ đề về Nước sạch và vệ sinh (Clean water and Sanitation) cũng đã chinh phục Ban Giám khảo và khán giả với phần thuyết trình đầy tự tin và kỹ thuật thuyết trình hấp dẫn, đạt giải Ba của cuộc thi. Bạn Đào Gia Bảo (7 tuổi) xuất sắc đạt giải nhì khi trình bày về Những điều thú vị trong cuộc sống và một cuộc điều tra cá nhân về chủ đề này. Cùng độ tuổi bé Bạn Đỗ Đào Vũ Long (7 tuổi), gây ấn tương với bài thuyết trình xuất sắc và đạt giải ba.


Giây phút công bố giải thưởng TOP 4 cuộc thi.

Giây phút công bố giải thưởng TOP 4 cuộc thi.

16 bạn nhỏ đã trở thành những đại sứ SPEAK NOW, lan tỏa và truyền cảm hứng học và nói tiếng Anh không chỉ cho các bạn nhỏ khác, mà còn cho cả chính người lớn. TOP 4 của cuộc thi đã nhận được học bổng học kỹ năng mềm và nghệ thuật, ngôn ngữ trị giá từ 10-20 triệu đồng. Đồng trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Anh cho biết: “Với sự thể hiện xuất sắc trong Vòng Chung kết của cuộc thi, các em nhỏ đã thể hiện được khả năng và sự tự tin trong việc sử dụng và ứng dụng ngôn ngữ Tiếng Anh một cách chính xác, linh hoạt theo các chủ đề khác nhau liên quan đến văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường và các mục tiêu toàn cầu. Các em chính là đại diện cho một thế hệ trẻ tương lai giàu tiềm năng của Việt Nam.”

Cuộc thi Speak Now là một trong những hoạt động trọng tâm của Trung Ương Hội Hữu nghị Việt – Anh trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Vương Quốc Anh. Với kết quả xuất sắc từ cuộc thi, các em sẽ được nhận bằng khen trong Lễ Mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Anh tổ chức với sự tham gia của các cơ quan Bộ, ngành ở Trung Ương, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam dự kiến vào cuối tháng 11/2018.

T.L