“Ngược đời” dịch vụ ngủ như người vô gia cư

(Dân trí) - Một khách sạn ở Thụy Điển đã đưa ra dịch vụ có một không hai là trả tiền để được ngủ như người vô gia cư, nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm cuộc sống của người lang thang và đồng cảm với những người bất hạnh.

Khách sạn có tên Faktum nằm ở thành phố Gothenburg, miền Tây Nam Thụy Điển. Mang tiếng là khách sạn nhưng Faktum không có bất kỳ phòng nghỉ sang trọng nào. Trái lại, khách sạn chỉ cung cấp dịch vụ ngủ như người vô gia cư nhằm mục đích đem lại cho khách trải nghiệm thực sự về cuộc sống của người vô gia cư để từ đó giúp mọi người hiểu và cảm thông hoàn cảnh của họ.

Nếu đặt phòng trực tuyến qua mạng, dịch vụ sẽ dẫn khách hàng đến một nơi đã được định trước, nơi mà người vô gia cư thực sự đã qua đêm ở đó. Một “gian phòng” của khách sạn Faktum có giá thuê là 10 USD một đêm, khách hàng được tự do lựa chọn địa điểm mong muốn trong số 10 địa điểm mà khách sạn đã bố trí, bao gồm các điểm như: chân cầu, nhà máy bỏ hoang, ghế đá công viên, rừng rậm hay thậm chí là dưới các ghế ngồi ở sân bóng đá. 

Một chỗ qua đêm trong rừng

Một chỗ qua đêm trong rừng

Những hình ảnh quảng cáo chất lượng cao của tất cả các địa điểm đều được trưng bày sẵn trên trang web giới thiệu của khách sạn, qua những bức ảnh càng gợi lên cho khách hàng tính tò mò và muốn trải nghiệm cuộc sống đó.

Những lời mô tả đi kèm theo những bức ảnh khá hấp dẫn và lôi cuốn đại loại như: “Hãy cảm nhận nhịp đập của thành phố từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn ở Gullbergsvass. Nơi trú ngụ thú vị này chỉ là một cuộc dạo chơi từ bến cảng Dreamer thơ mộng, đó là nguồn cảm hứng cho những người nhạc sĩ và họa sĩ…”

Một chỗ qua đêm trong rừng


Để trải nghiệm cảm giác qua đêm ở những vị trí nói trên, khách hàng có thể đến quan sát trực tiếp rồi đưa ra quyết định nên qua đêm hoặc không. Số tiền phí thu được khách sạn Faktum se dùng để gây quỹ từ thiện cho tờ Tạp chí Faktum - một ấn phẩm của những người vô gia cư.

Mục đích thực sự trong kế hoạch này của khách sạn Faktum đó là giúp mọi người nhận thức rõ hơn về hoàn cảnh khó khăn của hơn 3.400 người vô gia cư ở Gothenburg, vốn thường xuyên phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ở vùng Scandinavia. 

Xem video:
 
 
An Tử
Theo OC