Nghi phạm bỏng rộp mông khi hỏi cung, 3 cảnh sát bị truy tố

(Dân trí) - 3 sĩ quan cảnh sát Nga đang bị truy tố vì tội tra tấn bằng xích sắt nóng khiến nghi phạm bị bỏng "bàn tọa".

Các cảnh sát này có thể phải đối mặt với 10 năm tù vì tra tấn nghi phạm 31 tuổi.

Nhà điều tra Vitaly Alyabyev cho biết 3 cảnh sát đã dùng sắt nóng dí vào bàn tọa nghi phạm ăn trộm khiến hắn ta bị bỏng.

Những bức ảnh gây sốc cho thấy vùng bàn tọa của nghi phạm đầy những vết đỏ và nốt phỏng rộp lớn.

Nghi phạm bỏng rộp mông khi hỏi cung, 3 cảnh sát bị truy tố - 1

Sĩ quan Alexey Stulin tại tòa ở Saratov, Tây Nam nước Nga. Stulin cho biết anh không có mặt vào thời điểm nghi phạm bị tra tấn bằng sắt nung nóng

Nghi phạm bỏng rộp mông khi hỏi cung, 3 cảnh sát bị truy tố - 2
Nghi phạm với vùng mông được băng kín

Nạn nhân tố cáo có tên Ivanov yêu cầu không được nêu tên đầy đủ vì lo sợ việc tố cáo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

3 cảnh sát bị buộc tội gồm Roman Krasnyuk, 27 tuổi, Alexey Stulin và Roman Bozrekov.

Sergeant Roman Bozrekov có 1 con gái 5 tuổi còn cha của 2 đứa trẻ khác là Stulin đã từng được khen thưởng là cảnh sát xuất sắc. Stulin khai tại Tòa rằng anh không có mặt khi vụ tra tấn xảy ra.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết nếu các cảnh sát này bị kết tội thì họ sẽ bị sa thải khỏi ngành. Cấp trên của họ cũng sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Nhân Hà

Theo MR