Kinh dị cậu bé có thể vặn ngược đầu ra sau lưng

(Dân trí) - Cậu bé 14 tuổi người Pakistan hi vọng có thể được đóng phim Hollywood nhờ khả năng đặc biệt vặn ngược đầu 180 độ ra đằng sau.


Muhammad Sameer có thể dùng tay đẩy đầu ngược ra sau cổ và dễ dàng nhìn thấy mọi thứ đằng sau. Cậu luyện tập thường xuyên để cổ của mình luôn được dẻo dai.

"Khi mới 6, 7 tuổi, cháu xem phim kinh dị Hollywood và thấy cảnh đầu của nhân vật quay ngược ra đằng sau để nhìn. Điều này làm cháu thấy rất thú vị và cháu bắt đầu luyện tập quay cổ. Sau vài tháng, cháu đã làm được", Muhammad kể.

Khi thấy những gì con trai đang làm, mẹ của Muhammad đã tát cậu và ra lệnh không được làm như thế nữa vì cậu có thể tự làm đau mình. Thế nhưng dần dần, mẹ Muhammad đã nhận ra đó là khả năng đặc biệt của con.

"Giấc mơ của cháu là được đóng phim như nhân vật được xem hồi bé trong phim Hollywood", Muhammad tâm sự.

Muhammad có thể vặn ngược đầu 180 độ ra đằng sau
Muhammad có thể vặn ngược đầu 180 độ ra đằng sau

Muhammad đã bỏ học và gia nhập nhóm nhảy Dangerous Boys nhằm kiếm thêm thu nhập giúp gia đình sau khi cha cậu bị đột quỵ hai lần liên tiếp và không thể đi làm được nữa.

Rukhsana Khan, mẹ của Muhammad, cho biết: "Cha của Muhammad làm việc ở một xưởng dệt nhưng đã phải nghỉ việc sau khi bị đột quỵ hai lần trong năm. Sức khỏe của ông ấy không tốt nên Muhammad phải gánh vác cả gia đình. Tôi muốn nó được học hành và tự làm nên tên tuổi cho mình thế nhưng số phận lại có sắp đặt khác".

Nhóm nhảy của Muhammad thường biểu diễn khắp nơi ở Karachi. Muhammad kiếm được khoảng 178.000 đến 298.000 đồng cho mỗi buổi diễn. "Cháu có thể kiếm được 2,9 triệu đến 3,5 triệu mỗi tháng", Muhammad cho biết.

Muhammad luôn cố gắng làm việc vì gia đình và không muốn bốn chị em gái của mình phải bỏ học. Cậu đã có nhiều fan hâm mộ và luôn sẵn sàng thể hiện khả năng.

Asher Khan, trưởng nhóm nhảy, kể: "Tôi đã sốc khi lần đầu tiên thấy Muhammad vặn ngược cổ ra đằng sau. Cậu ấy thật tuyệt, rất dẻo dai và tôi tin là cậu ấy còn có thể phát triển hơn nữa nếu được đào tạo bài bản".

Hiện Muhammad vẫn đang luyện tập kỹ năng nhảy, các pha mạo hiểm và kỹ năng diễn xuất. Cậu hi vọng có thể tìm được cơ hội làm việc tốt hơn để hỗ trợ gia đình và thực hiện ước mơ của mình.

"Cháu hi vọng có thể biểu diễn khả năng của mình trên màn ảnh lớn", cậu bé nói.


Ngô Vân
Theo DM