Dân mạng thích thú với clip em bé 6 tháng tuổi vừa khóc vừa bật nói "đau quá" khi bị tiêm

(Dân trí) - Em bé mới chỉ 6 tháng tuổi ở Trung Quốc đã bất ngờ kêu lên "Đau quá" khi bị bố mẹ đưa đi tiêm phòng vác-xin.

Em bé biết nói ngay khi đi tiêm chủng
Em bé biết nói ngay khi đi tiêm chủng

Cả hai bố mẹ đều sững sờ khi những tiếng nói đầu tiên họ nghe con nói được lại là ở phòng tiêm chủng.

Một đoạn clip ngắn được đăng tải lên mạng cho thấy bé trai khóc nức nở trong vòng tay của bố sau khi bị tiêm vào tay phải. Bé khóc liên tục ngay cả khi y tá lấy bông bôi lên vết tiêm.

Vừa khóc, bé vừa phát ra âm thanh nghe như "Thật đau quá" bằng tiếng Trung.

Cư dân mạng đều ngạc nhiên trước khả năng nói bất ngờ của bé. Có người bình luận rằng tiềm năng con người có thể được kích phát bằng đủ mọi loại cách thức.

Có người còn đoán rằng đây là dấu hiệu của một thần đồng và nhắc nhở bố mẹ phải chăm con cho cẩn thận.

Em bé 6 tháng bật nói "đau quá" khi bị tiêm

Ngô Vân
Theo Dailymail