Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về dàn hợp xướng

(Dân trí) - Tiết mục đồng ca của khoảng 160.000 người tại thành phố Hyderabad của Ấn Độ đã lập kỷ lục dàn hợp xướng lớn nhất thế giới.

Ấn Độ phá vỡ kỷ lục về dàn hợp xướng - 1
Khoảng 160.000 người đã tham gia dàn hợp xướng.

 
Những người tham gia đã hát một bài thánh ca với thời gian gần 40 phút tại một sự kiện được tổ chức hôm chủ nhật. Một đại diện của tổ chức Guinness thế giới cho hay, những người tham gia rất vui mừng khi biết họ đã lập kỷ lục.

Kỷ lục trước đó do một dàn hợp xướng xác lập tại Wroclaw, Ba Lan năm 1937 với 60.000 người tham dự.

Raymond Marshall, đại diện của Tổ chức Guinness thế giới, đã có mặt để chứng kiến màn đồng ca. Ông Marshall miêu tả sự kiện là “điểm nhấn trong số các kỷ lục được phá trên khắp thế giới trong năm nay”.

Sự kiện được Ủy ban văn hóa bang Andhra Pradesh và tổ chức phi chính phủ Silicon Andhra đồng tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 601 của Annamacharya, một trong những nhạc sĩ viết nhạc thánh ca sớm nhất ở phía nam Ấn Độ.

Ninh Nhi
Theo BBC