TT-Huế:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam - Lào

(Dân trí) - Ngày 16/9 tại TP Huế, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị "Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam – Lào".

Tham dự hội nghị có khoảng 400 đại diện là lãnh đạo các ban ngành, cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản thuộc 36 xã trên 8 huyện của 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, nhất là cho các đối tượng chủ chốt của khu vực biên giới trong tình hình hiện nay.

“Ngày 9/7 vừa qua, Chính phủ Việt Nam và Lào đã tổ chức trọng thể Lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa và ngày 19/8, Bộ ngoại giao 2 ước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào. Đây là một dấu mốc hết sức quan trọng trong suốt quá trình phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên toàn tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào kể từ năm 2008 đến nay” – ông Tuấn cho biết.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam - Lào
Hội nghị "Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam – Lào" với 400 đại biểu 3 tỉnh biên giới Việt Nam với Lào

Việc hoàn thành cắm mốc trên thực địa xong, Việt Nam và Lào sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác biên giới và quản lý biên giới, nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới, cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc đang sinh sống hai bên biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc.

Các già làng, trưởng bản đã được nhấn mạnh về vai trò, vị thế, trách nhiệm. Đây là đội ngũ có uy tín ở các thôn và bản biên giới và là tấm gương cho đồng bào trong các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ cột mốc, đường biên, an ninh biên giới, tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Hiện 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có 8 tỉnh chung đường biên giới dài 336 km giáp với 4 tỉnh của Lào là: Khăm-muội, Sa-va-na-khẹt, Sa-ra-van và Sê-kông của nước bạn Lào. Trong đó, tỉnh Quảng Bình nhiều nhất, có 186 km đường biên giới, 5 huyện, 8 xã biên giới; Quảng Trị có 182 km đường biên giới với 2 huyện, 16 xã biên giới; Thừa Thiên - Huế có 68 km đường biên giới với 1 huyện, 12 xã biên giới.

Cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã biên giới tham dự hội nghị
Cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã biên giới tham dự hội nghị

Trong nhiều năm qua, các khu vực ở đây có nhiều mối quan hệ hữu nghị đặc biệt trong lịch sử kháng chiến và xây dựng đất nước sau thời bình của cả hai dân tộc. Việc nâng cao hiểu biết pháp luật, không ngừng giữ gìn tình cảm tốt đẹp với nhân dân các bộ tộc Lào bên kia biên giới của 3 tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới trên địa bàn 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị; chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào và kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên thực địa giữa hai nước; kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến quý III-2013, kế hoạch hợp tác năm 2013 và những quy định về thương mại biên giới…

Đại Dương