Trao tặng gần 5 tỷ đồng tới “biển đảo thân yêu”

(Dân trí) - Nhân dịp xuân Ất mùi 2015, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, đã tổ chức chương trình “Xuân về với biển đảo thân yêu”; gần 5 tỷ đồng đã được trao tặng trong chương trình này.

Đại diện Cục Kiểm Ngư Việt Nam và Cảnh sát Biển Việt Nam nhận quà

Đại diện Cục Kiểm Ngư Việt Nam và Cảnh sát Biển Việt Nam nhận quà

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐ) phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Báo tuổi trẻ, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400, Mạng Việt Nam Go.vn, đã tổ chức chương trình “Xuân về với biển đảo thân yêu”. Mục đích của chương trình là để động viên kịp thời tinh thần cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Hải Quân, Nhà giàn DK1, Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trợ giúp ngư dân nghèo bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc với tổng số tiền là 4 tỷ 750 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị, cơ quan nhận quà tặng trong chương trình

Đại diện các đơn vị, cơ quan nhận quà tặng trong chương trình

Trong đó, trao tặng quà Tết cho tập thể cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân, Nhà giàn DK1, đang thực hiện trên biển, đảo với mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/tàu hoặc trên đảo. Tổng giá trị là 1 tỷ đồng; Thăm và tặng quà 120 gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng trên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn thăm và tặng quà 3.630 hộ ngư dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 28 tỉnh, thành ven biển, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. 

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Quang Ánh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam – chia sẻ: “Trong chương trình “Xuân về với biển đảo thân yêu”, ngoài việc tặng các thiết bị camera chuyên dụng để nâng cao năng lực cho các tàu cảnh sát biển làm nhiệm quan sát và tuyên truyền về cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ thì chương trình còn rất quan tâm đến gia đình các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn trực ở các sở chỉ huy trên đất liền và làm nhiệm vụ trên biển. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa để góp phần cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, yên tâm phấn khởi trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đây cũng là một hoạt động để khích lệ, chia sẻ, động viên những khó khăn trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam của toàn dân”.

Trước đó, Hội CTĐ Việt Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị kể trên phát động Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương”. Phát động từ ngày 19/5/2014 đến hết ngày 31/12/2014, tổng kinh phí ủng hộ Chiến dịch này bằng tin nhắn và thông qua Hội CTĐ Việt Nam đạt 24 tỷ đồng, trong đó qua tin nhắn hơn 19 tỷ đồng.

Với số tiền 24 tỷ đồng. Ban Tổ chức Chiến dịch đã trao tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam 93 máy camera chuyên dụng và 23 hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt (gồm 46 màng lọc dự phòng) với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ chăm lo đời sống của các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển; tặng quà cho các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ trên biển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các ngư dân nghèo tại các tỉnh, thành ven biển với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngoài ra, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất mùi 2015 và Chiến dịch “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” năm 2014, do Hội Chữ thập đỏ với hợp các cơ quan chức năng kể trên cũng đã thu được những kết quả rất tích cực.

Nguyễn Dương