Trà Vinh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, 23 năm tái lập tỉnh

(Dân trí) - Ngày 24/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Trà Vinh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Trần Trí Dũng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, Trà Vinh là một trong những địa phương có Chi bộ Đảng đầu tiên ở Nam Kỳ. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Trà Vinh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Qua 2 cuộc kháng chiến, Trà Vinh có 18.583 liệt sĩ, 8.204 thương binh, 2.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong gần 23 năm tái lập tỉnh đến nay, kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng, bình quân trên 10%/năm, kinh tế tỉnh năm 2014 bằng hơn 5 lần so với năm 1992. 

Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 55% năm 1992 xuống còn hơn 10% năm 2014. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, trước đây toàn tỉnh chỉ có 20km đường nhựa, đến nay có 700km đường tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ được nhựa hóa…  

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
 Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những thành tựu của Trà Vinh trên các lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh, trong chủ trương phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL, Trà Vinh được xác định là tỉnh trọng điểm của vùng trong phát triển kinh tế biển với hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật đã và đang hình thành như: Trung tâm điện lực Duyên Hải; công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; các khu công nghiệp Cầu Quan, Cổ Chiên, Long Đức, và nhất là Khu kinh tế Định An - khu kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các đơn vị

Tuy nhiên, tỉnh Trà Vinh đang đứng trước nhiều thách thức. Vì vậy, các cấp ủy cần quan tâm làm rõ các giải pháp nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân; phát triển các sản phẩm chủ lực của kinh tế Trà Vinh như: sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và quy mô lớn, công nghiệp chế biến phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, dịch vụ vận tải biển nước sâu kết hợp với vận tải đường bộ và đường không cho toàn vùng, du lịch văn hóa sông nước Tây Nam bộ, đào tạo nhân lực và dịch vụ y tế chất lượng cao, cung cấp năng lượng sạch; giữ gìn và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa Việt Nam…

Trong dịp này, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 đơn vị gồm: Tiểu đoàn 513; Tiểu đoàn 509; xã Mỹ Hòa (Cầu Ngang); các xã Tập Sơn, Đôn Châu, Hàm Giang (Trà Cú) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Minh Giang