Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu thanh niên quân đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón các đại biểu ưu tú về dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8, những bông hoa tươi đẹp đại diện cho lực lượng thanh niên quân đội trên mọi miền Tổ quốc.

Chiều 28/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu thanh niên quân đội đến chào, nhân dịp về dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu thanh niên ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam đã báo cáo Tổng Bí thư về những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trên các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các đại biểu xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu và ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác, đóng góp tài năng, trí tuệ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón các đại biểu ưu tú về dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8, những bông hoa tươi đẹp đại diện cho lực lượng thanh niên quân đội trên mọi miền Tổ quốc.

 

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của thanh niên quân đội trong thời gian qua. Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên quân đội đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội cả trong thời chiến và thời bình, trong đó thanh niên là lực lượng tin cậy, nòng cốt trong việc bảo vệ, gìn giữ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tham gia xóa đói giảm nghèo, giúp dân phòng chống thiên tai bão lũ, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu thanh niên quân đội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ để Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Và sau Đại hội trở về, với khí thế mới, quyết tâm mới, niềm tin mới, thanh niên quân đội tiếp tục hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích hơn nữa trên các lĩnh vực công tác và các phong trào hoạt động của thanh niên.

 

Tổng Bí thư tin tưởng, tuổi trẻ quân đội với môi trường thuận lợi để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, với truyền thống đấu tranh anh dũng của quân đội nhân dân Việt Nam, luôn được toàn Đảng tin cậy, toàn dân tin yêu, sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Theo Vietnam+