Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển

(Dân trí) - Ngày 23/9, tỉnh Quảng Trị khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, phấn đấu đưa Quảng Trị đến năm 2020 đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; cùng đoàn công tác của Trung ương.

 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quảng Trị là một trong những địa phương được Bộ Chính trị nhất trí tổ chức Đại hội sớm so với các tỉnh, thành phố trong nước, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội lần này cũng được người dân trong tỉnh đặt trọn niềm tin và kỳ vọng về sự thay đổi mọi mặt nền kinh tế - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế để đưa Quảng Trị vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Tham gia Đại hội lần này có 333 đại biểu, đại diện cho gần 4 vạn đảng viên trong tỉnh và khoảng hơn 150 đại biểu khách mời.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, quyết định sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong những năm tới.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nêu rõ: Trong 5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương… Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đạt 7,4 %/năm. GRDP ( tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh) bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 34 triệu đồng, bằng 73,6 % GDP bình quân đầu người của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng bình quân 16,6%/năm. Thu nội địa liên tục tăng qua các năm, từ 748 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 1.350 tỷ đồng năm 2015.

Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp phát triển ổn định và khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn đang có những chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 đạt 8,9%/năm. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản. Gía trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 6.651 tỷ đồng, tăng bình quân 11,3%/năm.

 

Một góc thành phố Đông Hà hôm nay
Một góc thành phố Đông Hà hôm nay

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và 13 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh và đã được Chính phủ phê duyệt. Ngành thương mại – dịch vụ phát triển ổn định…

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là trong việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên. Chính quyền các cấp thường xuyên đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, lần thứ XVI cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển; vẫn còn một số cơ sở Đảng bộc lộ những hạn chế nhất định về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phấn đấu đưa GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,5-8%; đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% - 41% - 18,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng; phấn đấu có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Chú trọng các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính chất đột phá của tỉnh như: Tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông – Nam với Hành lang kinh tế Đông – Tây và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo; Khu kinh tế cửa khẩu La Lay; Khu du lịch biển Cửa Việt – Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cấp TP Đông Hà lên đô thị loại II; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng một số sản phẩm du lịch mới dựa trên những lợi thế của tỉnh; phát triển công nghiệp năng lượng, dệt may, chế biến nông, lâm, thủy sản, kinh tế biển…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những thành tựu Quảng Trị đạt được trong những năm qua. Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị. Thủ tướng cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngoài đánh giá cao những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng cũng nêu ra những hạn chế mà tỉnh Quảng Trị cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, dù đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nhưng nhìn chung nền kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, chất lượng tăng trưởng nền kinh tế chưa cao, chưa bền vững, quy mô còn nhỏ, tích lũy xã hội còn thấp, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 47% so với cả nước, chưa thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư có tiềm lực để tạo nên sự chuyển biến, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đạt yêu cầu, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý với Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã thể hiện tinh thần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh thêm rằng, phải đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; quán triệt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng Đảng…

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần tận dụng tối đa mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế để phát triển. Nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, phân tích những hạn chế, rút ra những bài học, đề ra những giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, trên tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Thủ tướng tin tưởng rằng: Trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra đến hết ngày 25/9.

Đăng Đức