Thủ tướng đến thăm nhà hát Tuổi trẻ

(Dân trí) - Tối 7/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến thăm nhà hát Tuổi trẻ và xem vở kịch <i>Đạo học</I> của đạo diễn, NSND Lê Hùng.

Nhân dịp đầu xuân Nhâm Thìn 2012, tối ngày 7/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nghệ sĩ nhà hát Kịch Tuổi trẻ và nhà hát kịch Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm hỏi bất ngờ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thưởng thức vở kịch nói Đạo học (tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSND Lê Hùng) tại sân khấu nhà hát Tuổi trẻ. Vở kịch nói được NSND Lê Hùng dàn dựng cho tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát kịch Việt Nam. Vở kịch thể hiện câu chuyện lịch sử mang màu sắc huyền thoại về nhân vật Chu Văn An - một người thầy lỗi lạc của lịch sử dân tộc.
 
Thủ tướng đến thăm nhà hát Tuổi trẻ - 1
 
Thủ tướng đến thăm nhà hát Tuổi trẻ - 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm nhà hát Tuổi trẻ và xem vở kịch nói Đạo học, vở kịch xoay quanh câu chuyện "Thất trảm sớ" của thầy Chu Văn An.

Vở kịch nói tái hiện lại câu chuyện Chu Văn An đã dâng “thất trảm sớ” xin chém 7 gian thần dâng lên vua Trần Dụ Tông. Bất bình trước thói xu nịnh, ăn chơi của một số viên quan giữa lúc đất nước gặp nhiều thiên tai địch họa, Chu Văn An dâng “thất trảm sớ”, tuy nhiên, sớ dâng không được phê chuẩn. Với nhân cách và trí tuệ của mình, Chu Văn An đã xin treo ấn từ quan, lui về ở ẩn tiếp tục sự nghiệp trồng người…

Kết thúc buổi diễn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và các vị lãnh đạo ban ngành đã lên sân khấu tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ tham gia đêm biểu diễn.

 
Tin: H.H
Ảnh: Doãn Bằng