Thanh Hóa: Gần 1.300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử

(Dân trí) - ​Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại … trong quá trình diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử gần 1.300 cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở để làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch kể từ ngày 12 - 23/5/2016, Công an Thanh Hóa sẽ tăng cường 1.257 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và Công an các huyện xuống địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức công tác nắm tình hình an ninh trật tự và các tình hình liên quan đến bầu cử.

Gần 1.300 cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bảo vệ công tác bầu cử
Gần 1.300 cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bảo vệ công tác bầu cử

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại bầu cử; tham mưu cho cấp ủy - chính quyền, Ban chỉ đạo an ninh trật tự cấp xã và phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự, đặc biệt là tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, các mâu thuẫn, vướng mắc trong công nhân.

Cùng với đó là phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm ở các địa bàn cơ sở, các địa điểm diễn ra bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử, các cuộc tiếp xúc cử tri, bảo vệ an toàn hòm phiếu, khu vực kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử...

Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa lưu ý, trong khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ chiến sỹ cần giữ gìn lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử phải đảm bảo tốt yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ pháp luật.

Duy Tuyên