Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 13/6, tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO gồm 85 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Toyota Chikara, Chỉ huy tàu dẫn đầu đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa gồm đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…

Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng
Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng

Trong thời gian thăm Đà Nẵng (từ ngày 13-19/6), các sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; thăm Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực II; chào xã giao UBND thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2…

Ngoài ra, Cảnh sát biển hai nước còn họp trao đổi về chương trình luyện tập chung trên biển.

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa
Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa

Đại tá Toyota, Chỉ huy tàu cho biết, cảnh sát biển hai nước đã có bản thảo cùng nâng cao hợp tác, thi thực pháp luật trên biển. Chuyến thăm lần này nhằm thực thi nhiệm vụ đó.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Tàu tuần tra Echigo mang số hiệu PLH 08, có chiều dài 105,6m, rộng 14,6m, trọng tải 3.100 tấn.

Đây là chuyến thăm thứ 4 của tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 4

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 5


Một số hình ảnh về tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO.

Một số hình ảnh về tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO.

Khánh Hồng