Sóc Trăng: Công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

(Dân trí) - Ngày 1/11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ông Đoàn Phước Tùng - Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nhất - cho biết, xã có diện tích tự nhiên là hơn 3.100 ha, diện tích sản xuất hơn 1.300 ha. Toàn xã có hơn 2.000 hộ với hơn 8.000 khẩu. Xã có thế mạnh là nông nghiệp, đặc biệt là vườn cây ăn quả. Có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch sinh thái.

Năm 2010, xã An Thạnh Nhất được tỉnh chọn là 1 trong 22 xã điểm của tỉnh xây dựng nông thôn mới (NTM). Tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM của xã là gần 250 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 99 tỉ đồng.

Thống kê của xã cho thấy, tỉ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa theo tiêu chuẩn đạt 100%, có gần 70% đường trục ấp được bê tông và 100% đường ngõ, xóm được lót đá sạch đẹp, thuận tiện đi lại cả 2 mùa mưa nắng. Đến nay, hạ tầng cơ sở được chú trọng đầu tư, 72% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, không còn nhà tạm dột nát; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4%. Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,99%. Thu nhập bình quân đạt 30,5 triệu đồng 1 người/năm. Toàn xã có 43 mô hình trồng cây ăn trái cho thu nhập cao. Nhiều hộ gia đình thu nhập trên 320 triệu đồng/ha/năm với mô hình trồng ổi Đài Loan; có nhiều hộ trồng nhãn cho thu nhập 270 triệu đồng/ha/năm; hộ trồng xoái Cát Chu cho thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm… Cho đến nay, tỉ lệ hộ Trung bình, Khá, Giàu của xã là 86,57%.

Ông Đoàn Phước Tùng vui vẻ cho biết thêm: “Từ khi bắt tay xây dựng NTM, ý thức của bà con nâng cao hẳn lên. Bây giờ, tuyến đường chạy qua xã về trung tâm huyện đã được chúng tôi chủ trương cho bà con trồng hoa hai bên nên đường sạch và đẹp hơn. Bà con chăm sóc, bảo vệ hoa chu đáo lắm. Hễ có người lạ làm hư hại hoa là bà con điện báo cho chúng tôi ngay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho trồng hoa hai bên đường của các tuyến đường trong xã”.

Trao quyết định công nhận xã nông thôn mới An Thạnh Nhất.
Trao quyết định công nhận xã nông thôn mới An Thạnh Nhất.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng Khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện Cù Lao Dung tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng NTM của xã. Đồng thời, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng tặng 5 tỉ đồng cho xã An Thạnh Nhất với thành tích  cán đích NTM sớm hơn kế hoạch 1 năm.

Được biết, sau xã An Thạnh Nhất, trong năm 2014, tỉnh Sóc Trăng sẽ có thêm xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú) và xã Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên) sẽ cán đích xã Nông thôn mới trong tháng 11/2014 này. 

                                                                                                Cao Xuân Lương