Quảng Trị: Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 25/7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng cán bộ, nhân dân địa phương tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu các liệt sĩ được cử hành trọng thể. Đông đảo cán bộ và nhân dân thành kính dâng hương tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ

Trước đó, khi tiếp nhận thông tin của một cựu chiến binh và bà con nhân dân khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã tiến hành khảo sát và tổ chức tìm kiếm.

Sau gần nửa tháng (từ 12/7-24/7), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên gia đình ông Phan Ngọc Viên (khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ) và 1 ngôi mộ ở Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ).

Các hài cốt được bọc trong tăng, võng cùng các di vật như: cúc áo, dày dép, ví da, mũ, bút mực…

Hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc trang trọng
Hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc trang trọng

Đặc biệt, có một hài cốt có kèm bức thư gửi cho gia đình có tên liệt sĩ Dương Lê Đường (quê ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Riêng phần mộ liệt sĩ Dương Lê Đường, thể theo nguyện vọng của gia đình sẽ được đưa về quê hương an táng.

Đ. Đức