Phong tặng, truy tặng 669 mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Sáng 9/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ Phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Cùng ngày, tại Nghệ An, 265 Mẹ cũng được nhận vinh dự cao quý Nhà nước trao tặng.

Đợt phong tặng lần này, tỉnh Bắc Ninh có 404 mẹ được Chủ tịch nước quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; trong đó 355 mẹ được truy tặng, 49 mẹ còn sống được phong tặng.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã vui mừng trao tặng huy hiệu Bà mẹ Việt nam Anh hùng cho các bà mẹ tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 404 mẹ Việt Nam anh hùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Túy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: “Việc phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” của Đảng và Nhà nước thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ. Đến nay, Bắc Ninh đã có 943 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Sự cống hiến, hy sinh của các Mẹ là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc. Các mẹ là biểu tượng cao đẹp, là tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, sự cống hiến quên mình vì Tổ quốc.”


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng huy hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng huy hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Để tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều phong trào và hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, phong trào “áo lụa tặng bà”, sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”, thắp nến tri ân, trao tặng các gia đình chính sách nhà tình nghĩa.

Cũng trong buổi lễ, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã nhận phụng dưỡng các mẹ suốt đời, nhằm góp phần góp phần xoa dịu bớt nỗi đau thương mất mát, giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước tham gia dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Phó Chủ tịch nước tham gia dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ các bà mẹ đủ tiêu chuẩn, tập trung giải quyết đối với hồ sơ còn vướng mắc, trình cấp có thẩm quyền phong tặng và truy tặng cho các Mẹ trong thời gian sớm nhất.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, tỉnh Bắc Ninh có trên 85.000 người con tham gia cách mạng, hơn 16.000 người đã anh dũng hy sinh,17.000 chiến sỹ đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 465 cán bộ Lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; 11 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng trong ngày 9/12, Nghệ An cũng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 48 mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng danh hiệu cho 217 mẹ.

Ông Lê Xuân Đại - PCT UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu: “Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước đối với các mẹ, than nhân các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng…”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh (TP Vinh) chia sẻ: “Gia đình nghèo, hai con tôi tham gia bộ đội đã hi sinh ở chiến trường Campuchia, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước phong tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tôi đau xót nhưng tự hào lắm”.

Như vậy đến nay, Nghệ An có 1.198 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 879 mẹ đã được phong tặng và truy tặng trước năm 2012.
 
Cũng tại buổi lễ, có 7 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng 48 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Các mẹ trong ngày lễ trong đại.
Các mẹ trong ngày lễ trong đại.

Đoàn Cường -

Đoàn Cường -
 

Đoàn Cường - Nguyễn Duy - Cảnh Huệ