Bắc Ninh:

Phó Thủ tướng dâng hương tại Đền thờ thủy tổ Kinh Dương Vương

(Dân trí) - Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã đến dâng hương tại Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tại thôn Á Lữ - Đại Đồng - Thuận Thành (Bắc Ninh) nhân kỷ niệm 4.892 năm Đức Thủy tổ khai sinh mở nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo du khách thập phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm Thủy tổ Kinh Dương Vương và đánh trống khai hội Kinh Dương Vương Xuân Qúy Tỵ 2013. Đây là lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa lớn lao trong hành trình “vấn tổ tìm tông”- trở về với tiếng vọng cội nguồn của Tổ tiên.

Nghi lễ tái hiện thời khắc thủy tổ Kinh Dương Vương lập nước.
Nghi lễ tái hiện thời khắc thủy tổ Kinh Dương Vương lập nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại đền thờ Kinh Dương Vương.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại đền thờ Kinh Dương Vương.

Tại quần thể di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã phát lệnh khởi công gói thầu tu bổ, tôn tạo tứ trụ, nhà sắp lễ, sân vườn khu Lăng Kinh Dương Vương có tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng. Đây là gói thầu nằm trong Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương đã được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt năm 2011 và công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia này với tổng mức đầu tư hơn 491 tỷ đồng. 

Hàng nghìn người dân và du khách về trẩy hội đền thờ Kinh Dương Vương.
Hàng nghìn người dân và du khách về trẩy hội đền thờ Kinh Dương Vương.
Hàng nghìn người dân và du khách về trẩy hội đền thờ Kinh Dương Vương.

Theo kế hoạch, Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương được thực hiện từ nay đến năm 2019.

Sử sách còn chép lại: Năm 2879 Trước Công nguyên, Kinh Dương Vương lên ngôi lập lên nhà nước Xích Quỷ - nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của non sông đất nước ta từ đó đến nay. Với công lao dựng nước, mở mang bờ cõi, hàng năm nhân dân địa phương tổ chức mở hội và đón tiếp du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm.

Trải qua bước thăng trầm của thời gian, hiện nay khu quần thể Lăng và Đền Kinh Dương Vương còn bảo lưu được kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như: thần phả, sắc phong, bia đá, hoành phi, câu đối, tín ngưỡng, lễ hội. Đặc biệt là 15 đạo sắc phong của các triều vua phong cho người được thờ là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ, với các niên đại khác nhau.   

Đoàn Thế Cường