Đắk Nông:

Phó Thủ tướng chỉ đạo hướng phát triển cây mắc ca

(Dân trí) - Ngày 8/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển cây mắc ca tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tuy Đức đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác tình hình thực tế của địa phương. Huyện Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh, dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mơ Nông, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Huyện hiện có trên 50% diện tích đất rừng, tuy nhiên do tình trạng phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản nên rừng đã bị suy thoái.

Phó Thủ tướng nghe báo cáo về tình hình quản lý bảo vệ rừng tại huyện Tuy Đức

Phó Thủ tướng nghe báo cáo về tình hình quản lý bảo vệ rừng tại huyện Tuy Đức

Điển hình, tại xã Quảng Tân, có 120 hộ dân là người dân tộc thiểu số nhận trên 1.000ha rừng để quản lý, bảo vệ nhưng vẫn còn tồn động nhiều hạn chế khi mức thu nhập của bà con quá ít từ việc làm này, mỗi hộ 2,5 triệu đồng/năm.

Lắng nghe ý kiến của bà con địa phương, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo huyện và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông phải đề ra giải pháp để bà con dân tộc thiểu số, có mức thu nhập tốt để quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cần phải xem xét, nghiên cứu để lựa chọn các loại cây trồng dài ngày, hợp đất đai để bà con canh tác trong khu vực rừng mình quản lý hoặc cho phép bà con canh tác tại các vùng đất sát bờ sông, suối nơi có độ dốc thấp tăng thêm thu nhập.

Phó Thủ tướng thăm vườn ươm cây mắc ca tại Đắk Nông

Phó Thủ tướng thăm vườn ươm cây mắc ca tại Đắk Nông

Đối với việc phát triển cây mắc ca trên địa tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đã trồng được khoảng 1.500ha, trong đó có 600ha đang trong giai đoạn cho thu bói và dự kiến sẽ phát triển lên đến 14.000ha vào năm 2020. Riêng tại huyện Tuy Đức cây mắc ca được trồng với khoảng 500ha, cây phát triển ổn định và chưa có dấu hiệu của sâu bệnh.

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã thăm và khảo sát vườn ươm cây giống của Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ hoàng ở xã Quang Tâm (huyện Tuy Đức) và nghe đại diện công ty, lãnh đạo huyện cho biết đang tiến hành triển khai trồng gần 200ha giống mắc ca mới trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ với lãnh đạo huyện, cũng như người dân cần phải thật thận trọng trong việc phát triển loại cây này.

“Người dân cần được phổ biến để chọn giống mắc ca, vì trồng cây này thì phải mất 6 năm mới cho thu hoạch, nên việc chọn đúng giống rất quan trọng. Nhà nước đã có vai trò định hướng, việc bây giờ là doanh nghiệp phải làm tốt việc kết nối thị trường với người dân, về chuỗi này thì ta chưa làm được. Nếu người dân cứ ào ào cây gì cũng trồng mà không biết có hợp với thổ nhưỡng thì sau này sẽ rất lãng phí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu trong buổi làm việc, ông Lê Diễn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: Hiện tại tỉnh đang triển khai các mô hình thử nghiệm, có hiệu quả sẽ phát triển rộng hơn và tỉnh cũng chưa khuyến khích dân trồng mạnh cây mắc ca.

Sau buổi làm việc, trong chiều cùng ngày Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ; Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông và công trình mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Trương Nguyễn