Quảng Bình:

Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 21/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Bắc đã đến dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu đến dâng hương tại phần mộ Đại tướng
Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu đến dâng hương tại phần mộ Đại tướng
Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu đến dâng hương tại phần mộ Đại tướng

Sau khi đoàn dâng hương, dâng hoa lên phần mộ Đại tướng, Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình, nhiệm vụ bảo vệ trước, trong và sau lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa. Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình đã khắc phục khó khăn trong suốt thời gian qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và tận tình hướng dẫn nhân dân cả nước đến thăm viếng Đại tướng trong tư thế nghiêm trang, lịch sự; tăng cường công tác chăm lo sức khỏe cho bộ đội để đảm bảo tốt công tác bảo vệ khu vực an nghỉ của Đại tướng trong thời gian lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cũng đã đi kiểm tra tình hình xung quanh khu an táng của Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng bảo vệ khu vực an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu thăm và kiểm tra tình hình xung quanh nơi an táng của Đại tướng
Đoàn đại biểu thăm và kiểm tra tình hình xung quanh nơi an táng của Đại tướng

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng bảo vệ khu mộ Đại tướng
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng bảo vệ khu mộ Đại tướng
Trong một diễn biến khác, nhân 100 ngày mất của Đại tướng, đoàn nghệ nhân tỉnh Thanh Hóa sẽ dâng linh khí viếng Người gồm: trống đồng, súng thần công, kiếm lệnh. Trong ngày 21/12, một đoàn của tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương và xin lửa tại ban thờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mang vào Thanh Hóa đúc trống đồng. Theo kế hoạch, lễ chập lò đúc các hiện vật nêu trên được thực hiện vào ngày 22/12, đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Đặng Tài - Đức Trí