Phó Chủ tịch nước thăm nhân dân huyện đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Ngày 4/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có chuyến thăm và tặng quà Tết nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng đi với đoàn có đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Võ Văn Thưởng cùng các Sở, ban, ngành liên quan.

 

Làm việc với lãnh đạo huyện Lý Sơn, Phó Chủ tịch nước cho biết Lý Sơn là điểm đầu tiên đoàn đến công tác vì huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng.

 

Bên cạnh đó huyện vẫn còn nhiều khó khăn do điều kiện địa lí như điện, đường, giao thông… Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, những khó khăn này cần sự cố gắng và vào cuộc của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ riêng tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó Chủ tịch nước đã giao đồng chí Bí Thư tỉnh ủy tiếp tục làm việc với Chính phủ để từng bước triển khai những vấn đề ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân như: Quốc phòng an

ninh, kè chắn sóng… Phó Chủ tịch nước cũng hy vọng rằng với tinh thần làm việc của các vị lãnh đảo tỉnh và tinh thần đoàn kết, tinh thần cách mạng của nhân dân trong tỉnh cùng sự giúp đỡ của các tổ chức, tỉnh sẽ từng bước khắc phục được khó khăn và có hướng phát triển bền vững.

 

“Chúng tôi chọn Lý Sơn là điểm khởi đầu cho các chuyến công tác của năm 2012 để đánh giá tình hình chung. Với những nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện đảo cũng như tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế, xã hội đạt được những thành quả như hiện nay là hết sức đáng khen ngợi. Bên cạnh những thành quả đạt được chúng ta cũng còn có những thiếu sót do đó cần phải tăng cường hơn nữa nhằm phát triển đời sống người dân. Nhất là tăng cường công tác an ninh quốc phòng, tăng cường bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ” - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

 

Cũng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Doan đã trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúc Tết cán bộ chiến sĩ huyện đảo Lý Sơn.

 

Ngoài ra, thông qua Chương trình Vươn cao Việt Nam tại Lý Sơn do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt và sữa uống trong 2 tháng trị giá trên 100.000 đồng/em cho 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật của huyện đảo.

 

Hữu Trí