Phần lớn các địa phương đạt tỷ lệ đi bầu cử hơn 99%

(Dân trí) - Con số chốt lại vào thời điểm 22h đêm ngày 22/5, khi hầu hết các tổ bầu cử đã hoàn thành việc kiểm phiếu, cho thấy tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu đạt 98,77% (tương đương 68 triệu trên tổng số 69,2 triệu cử tri) đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Mở hòm phiếu sau thời điểm 19h ngày 22/5 tại một tổ bầu cử thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mở hòm phiếu sau thời điểm 19h ngày 22/5 tại một tổ bầu cử thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đó là thông tin Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia – Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi sau thời điểm 22h đêm qua, 22/5.

2 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Huế và Yên Bái, cùng là 99,99%. Kế tiếp là tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%; rồi đến Quảng Nam và Bến Tre, đạt 99,97%.

Rất nhiều địa phương khác cũng hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ rất cao được thống kê, như Lai Châu 99,96%; Hậu Giang 99,95%; Bắc Ninh 99,91%; Đắc Lắc 99,90%; Lạng Sơn 99,84%; Ninh Thuận 99,8%; Tiền Giang 99,76%; Phú Yên 99,73%; Tuyên Quang 99,74%; Sóc Trăng 99,69%; Khánh Hòa 99,67%; Quảng Ninh 99,66%; Cao Bằng 99,65%; Thái Nguyên và Đắc Nông 99,60%; Phú Thọ 99,57%; Vĩnh Long 99,53%; Thanh Hóa 99,52%; Quảng Trị và Nam Định 99,5%.

“Hầu hết các tổ bầu cử để tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo quy định. Hiện nay các tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến ban bầu cử” – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Trong báo cáo nhanh trước đó, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng nhận định, theo đánh giá của dư luận, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.

Tối 22/5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM - cho biết, kết thúc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, số lượng cử tri trên địa bàn thành phố đi bỏ phiếu đạt 99,36%.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử TPHCM, có 18/24 quận, huyện đạt tỷ lệ bỏ phiếu trên 99%. Tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất là tại huyện Củ Chi (99,97%), còn tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất tại quận Thủ Đức (hơn 98,06%). Có 67 phường, xã, thị trấn đạt tỷ lệ đi bầu đạt 100%.

Thống kê kết quả bầu cử tại TPHCM
Thống kê kết quả bầu cử tại TPHCM

Đặc biệt, có 2 cụ cùng 116 tuổi tham gia bầu cử là cụ Trần Đắc Nhơn (ngụ quận Bình Thạnh) và cụ Vũ Thị Đôn (ngụ quận Tân Bình).

“Đến đầu giờ chiều tình hình diễn ra khá tốt nhưng nhiều nơi xảy ra cảnh xếp hàng dài. Tuy vậy, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đảm bảo trật tự. Điều đó thể hiện người dân không chỉ thể hiện tốt quyền công dân mà cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm với cuộc bầu cử. Tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn đảm bảo tốt”, bà Tâm nói.

Cử tri thành phố mong người được mình bầu ra sẽ không phụ lòng cử tri
Cử tri thành phố mong người được mình bầu ra sẽ không phụ lòng cử tri

Đánh giá về cuộc bầu cử, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra thành công – công bằng và dân chủ.

Về công tác kiểm phiếu, bà Tâm cho biết các tổ kiểm phiếu được tập huấn kỹ càng và đều có người giám sát nên sẽ đảm bảo công tác kiểm phiếu sẽ chính xác trung thực.

“Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử TP cũng cử đoàn kiểm tra nên tôi tin rằng kết quả đảm bảo chính xác và thể hiện đúng cuộc bầu cử công bằng và dân chủ”, bà Tâm nói.

Theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 19h ngày 22/5, toàn tỉnh chỉ có 23 cử tri không tham gia bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của tỉnh là 99,997%.


Xếp hàng đi bầu cử sớm ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Ảnh: Đại Dương)

Xếp hàng đi bầu cử sớm ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Ảnh: Đại Dương)

Cán bộ đang kiểm phiếu tại tổ bầu cử số 6, phường Trường An, Thành phố Huế (ảnh: báo Thừa Thiên Huế)
Cán bộ đang kiểm phiếu tại tổ bầu cử số 6, phường Trường An, Thành phố Huế (ảnh: báo Thừa Thiên Huế)

Theo quy định, việc bỏ phiếu được bắt đầu chính thức từ 7h sáng. Tuy nhiên, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hầu hết các địa phương đều tổ chức khai mạc sớm từ lúc 6h để cử tri thuận tiện trong việc sắp xếp thời gian đi bầu và thời gian đi làm việc. Đặc biệt, ở huyện miền núi A Lưới có 85 Tổ bầu cử khai mạc sớm vào lúc 5h sáng.

Tại Thành phố Huế, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an thành phố Huế phối hợp với đơn vị bầu cử số 5 phường An Tây tổ chức điểm bầu cử cho 81 can phạm đang tạm giam, tạm giữ trong sáng 22/5.

Kết thúc cuộc bỏ phiếu, tỉnh Thanh Hóa có 2.575.089 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,52%. Có 25/27 huyện, thị xã, thành phố đạt tỷ lệ trên 99%, huyện Bá Thước đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu. Hiện các tổ bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, giao thông thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và cử tri khi tham gia bầu cử; thông tin liên lạc thông suốt.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, thống kê đến 19 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh Lào Cai có 452.976 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,89%. 100% khu vực bỏ phiếu hoàn thành công tác bầu cử trong điều kiện không ít địa phương trời mưa, gió lạnh và có nơi sương mù.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù buổi sáng có mưa trên diện rộng, thậm chí ở một số huyện vùng cao như Sa Pa, Văn Bàn trời mưa rất to nhưng cử tri đã bố trí thời gian đi bỏ phiếu sớm, cho thấy ý thức trách nhiệm rất cao của cử tri tỉnh miền núi biên giới Lào Cai đối với đất nước.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này có trên 99,7% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Trong số 617.891 cử tri của Bạc Liêu có 186 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử theo quy định mới của Luật Bầu cử. Những người này được bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an TP Bạc Liêu.

Nhóm phóng viên