Nữ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được đề cử làm Phó Chủ tịch nước

(Dân trí) - Chiều nay 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày 3 tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng - được đề cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, là Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học sử, cử nhân luật. Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà Thịnh là đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Trước khi tham gia công tác tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, bà Thịnh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 5/2009, bà được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tháng 10/2010, bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tháng 3/2015, bà Thịnh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hòa Bình.
Ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND Tối cao được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1958, quê tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật. Ông Nguyễn Hoà Bình tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khoá XI, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương trong khoá XII. Ông Bình cũng công tác tại ngành công an trong thời gian dài, được phong Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) năm 2007 trước khi luân chuyển đi địa phương, trở thành Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi năm 2010. Ông Bình đắc cử Viện trưởng VKSND Tối cao tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XIII, tháng 7/2011.

Ông Lê Minh Trí.
Ông Lê Minh Trí.

Cuối cùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày tờ trình đề cử để Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960. Quê quán: xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM, tốt nghiệp Đại học An ninh, cử nhân Luật. Hiện tại, ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phụ trách về Nội chính phía Nam. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Trí từng làm Quận ủy viên Quận 1, Phó Bí thư Quận ủy Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1; Bí thư Quận uỷ Quận 11; Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM…

Đánh giá về cả 3 nhân sự vừa được giới thiệu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều nhận xét “trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Sau phần trình bày của Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành thảo luận tại các đoàn về các đề cử này. Sáng mai 8/4, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu và sau đó sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 3 chức danh này.

Chánh án TAND Tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức sau khi trúng cử.

P.Thảo - Thế Kha