Hà Tĩnh:

Người dân vùng biên tin tưởng dõi theo Đại hội Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Như bao miền quê khác trên cả nước, chính quyền, người dân xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang rất quan tâm dõi theo kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Người dân xã biên giới tại Hà Tĩnh nô nức mừng Đại hội

Cũng như người dân trên khắp mọi miền tổ quốc, người dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh - một địa phương có hơn 1.300 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, nằm sát với biên giới Việt Lào, có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đi qua - rất mong muốn Đại hội Đảng lần này nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, chọn được người có đức, có tài để dẫn dắt đất nước trước một chặng đường có nhiều vận hội nhưng tiềm ẩn không ít thách thức.

Ngoài những vấn đề hệ trọng của đất nước, người dân xã biên giới Sơn Kim 1 - xã đầu tiên trong cả nước nằm ở khu vực biên giới về đích chương trình xây dựng Nông thôn mới - mong muốn các quyết sách của Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào vùng biên, vùng cao để khoảng cách về mức sống giữa người dân các vùng miền nhanh chóng được thu hẹp, góp phần đưa đất nước phồn thịnh như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

  Văn Dũng