Ngài Toàn quyền Úc thăm Bệnh viện Dã chiến cấp 2

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền nước Úc đã tới thăm Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tại Bệnh viện Quân Y 175. Đây là lực lượng của Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Úc.

Phái đoàn Việt Nam trịnh trọng đón tiếp ngài  Peter Cosgrove cùng phu nhân tại Bệnh viện Quân y 175
Phái đoàn Việt Nam trịnh trọng đón tiếp ngài Peter Cosgrove cùng phu nhân tại Bệnh viện Quân y 175

Chuyến thăm Bệnh viện Quân Y 175 của ông Peter Cosgrove cùng phu nhân diễn ra vào sáng 25/5. Đón tiếp đoàn khách của nước bạn là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Bệnh viện Quân y 175, ông Peter Cosgrove cùng đoàn đã tham quan khu vực trưng bày Bệnh viện Dã chiến cấp 2, gặp gỡ các cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến.

Hai bên đã giao lưu, trao đổi thân thiện trên tinh thần hợp tác, hữu nghị
Hai bên đã giao lưu, trao đổi thân thiện trên tinh thần hợp tác, hữu nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 vui mừng đón tiếp và gửi lời cảm ơn đến ngài Toàn quyền của nước bạn. Ông cho biết, trong quá trình Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Úc là quốc gia đã đồng hành giúp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến cấp 2, Đội công binh và tới đây là hỗ trợ việc vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan trong năm 2018.

Ngoài ra, quỹ Học mãi của phía Úc còn hỗ trợ bệnh viện bồi dưỡng và đào tạo hơn 30 bác sĩ trong những năm qua. Mới đây, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Úc, Bệnh viện Quân y 175 đã ký kết với Tập đoàn ICON thuộc nước bạn thỏa thuận về hợp tác đầu tư phát triển Trung tâm Ung bướu tại bệnh viện trong thời gian tới.

Ngài  Peter Cosgrove gặp gỡ cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến
Ngài Peter Cosgrove gặp gỡ cán bộ, sĩ quan Bệnh viện Dã chiến

Ông Peter Cosgrove đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua. Ông cam kết phía Chính phủ Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới. Ông cũng đánh giá cao các hoạt động của Bộ Quốc phòng 2 nước trong năm 2018 nhằm thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng Việt Nam - Úc.

Vân Sơn