Thanh Hóa:

Mang hòm phiếu đến tận gia đình bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân ung thư xúc động trước việc cán bộ tổ bỏ phiếu mang hòm phiếu đến tận nhà để giúp họ được thực hiện quyền công dân của mình một cách thuận lợi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri đang điều trị bệnh ung thư không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bỏ phiếu số 5, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã mang hòm phiếu di động đến tận nhà những người bệnh để họ có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Ông Chinh xúc động được bỏ phiếu bầu cử đại biểu các cấp
Ông Chinh xúc động được bỏ phiếu bầu cử đại biểu các cấp

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Trần Văn Chinh (72 tuổi) đã đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Chinh là cựu chiến binh, hơn 1 năm nay, ông mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, hiện sức khỏe ông rất yếu và không thể đi lại bình thường được.

Để đảm bảo quyền lợi cho cử tri được bỏ phiếu, tổ bỏ phiếu số 5, phường Hàm Rồng đã mang hòm phiếu di động đến tận nhà ông Chinh để giúp ông được thực hiện quyền công dân của mình.

“Tôi rất xúc động vì được tổ bỏ phiếu mang hòm phiếu đến tận nhà, có lẽ đây cũng là lần bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi hi vọng, với lá phiếu này sẽ góp phần chọn ra được những người cán bộ có đủ đức, đủ tài chăm lo cho cuộc sống nhân dân”, ông Chinh tâm sự.

Bà Doãn Thị Chát (70 tuổi), bị bệnh suy thận không tự đi nên đã được cán bộ tổ bầu cử mong hòm phiếu đến tận nhà để bà được thực hiện quyền công dân của mình
Bà Doãn Thị Chát (70 tuổi), bị bệnh suy thận không tự đi nên đã được cán bộ tổ bầu cử mong hòm phiếu đến tận nhà để bà được thực hiện quyền công dân của mình

Không chỉ trường hợp ông Chinh, nhiều bệnh nhân bị ung thư không thể đến điểm bỏ phiếu do bệnh tật cũng đã được tổ bỏ phiếu mang hòm phiếu đến tận nhà để giúp người bệnh thực hiện quyền công dân của mình.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Trưởng ban Bầu cử số 5, phường Hàm Rồng cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho cử tri, tổ bỏ phiếu số 5 cũng đã lên kế hoạch cụ thể, ngoài những trường hợp đã đến tận nơi bỏ phiếu thì với những người ốm đau, bệnh tật không tự đến bỏ phiếu được, tổ sẽ cử đội đưa thùng phiếu di động đến với họ để họ được quyền chọn ra những đại biểu suất sắc nhất.

Theo ông Nguyễn Đức Trường - Phó chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, đến trưa ngày 22/5 số cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn phường đã đạt 96%.

Bà con đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân nô nức tham gia bỏ phiếu
Bà con đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân nô nức tham gia bỏ phiếu

Tại huyện miền núi Như Xuân, có 132 địa điểm bỏ phiếu tại 18 xã, thị trấn. Toàn huyện có 46.512 cử tri, trong đó 65% cử tri thuộc đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Thổ, Mường.

Trong đó, các xã vùng cao “6 Thanh” của huyện gồm: Thanh Quân, Thanh Hòa, Thanh Phong, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Lâm, nơi đa phần cử tri là đồng bào các dân tộc ít người, không khí ngày bầu cử rất rộn ràng. Băng rôn, cờ Tổ quốc phủ khắp các nẻo đường của các bản làng.

Bà con tại tổ bầu cử số 3, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân tham gia bỏ phiếu
Bà con tại tổ bầu cử số 3, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân tham gia bỏ phiếu

Được biết, những ngày trước bầu cử, nhiều xã còn tổ chức các giải thể thao giữa các thôn, bản để tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho các tầng lớp nhân dân. Sự kiện bầu cử tại Như Xuân thực sự đã trở thành ngày hội.

Theo báo cáo nhanh của UB bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tính đến trưa nay, cuộc bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra bình thường, an toàn, theo đúng quy định của pháp luật. Đến 13h, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, chưa phát sinh điểm nóng.

Đến 13h chiều ngày 22/5, tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri huyện Như Xuân đã đạt 97,4%...
Đến 13h chiều ngày 22/5, tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri huyện Như Xuân đã đạt 97,4%...

Hiện đã có 2.441.809 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 94,04%.

Cử tri 100 tuổi vẫn đển tổ bầu cử bỏ phiếu

Sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 6 (xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), nhiều cán bộ, cử tri không khỏi bất ngờ và thán phục khi thấy cụ Hồ Thị Nĩ đến tổ bầu cử bỏ phiếu, dù cụ Nĩ đã 100 tuổi.

Sáng nay, không khí mát mẻ sau trận mưa lớn tạo điều kiện cho gần 50.000 cử tri của huyện Thanh Bình đi bầu cử. Riêng tại xã Tân Quới có hơn 1.200 cử tri và đều theo đạo công giáo.

Dù 100 tuổi nhưng cụ Hồ Thị Nĩ vẫn còn minh mẫn, có thể đi lại bình thường nên cụ nhờ con cháu đưa đến tổ bầu cử, tự mình chọn lựa các đại biểu xứng đáng.
Dù 100 tuổi nhưng cụ Hồ Thị Nĩ vẫn còn minh mẫn, có thể đi lại bình thường nên cụ nhờ con cháu đưa đến tổ bầu cử, tự mình chọn lựa các đại biểu xứng đáng.

Cụ Hồ Thị Nĩ (100 tuổi) sống tại ấp Trung là cử tri cao tuổi nhất của xã. Dù tuổi cao nhưng cụ Nĩ vẫn cố gắng tự đi bầu tại điểm bầu cử và tới rất sớm. Cụ Nĩ bộc bạch: “Tôi nghĩ mình sống phải có trách nhiệm công dân, còn khỏe là còn đi bầu cử để chọn cán bộ có đức, tài phục vụ quê mình”.

Giáo dân Lê Văn Khẩu, ngụ ấp Trung cho biết: “Sáng nay tôi cùng những người trong họ đạo đi bầu cử sớm, sau đó đi thăm đồng và chiều đi thánh lễ tại Nhà thờ Fatima Tân Quới. Trước khi đi bỏ phiếu tôi và các thành viên gia đình tìm hiểu thông tin đại biểu rất kỹ để bầu đúng người lo cho dân cho nước”.

Linh mục Trần Thúc Tề, Chánh xứ Giáo xứ Tân Quới (Nhà thờ Tân Quới) cho biết trước thời gian bầu cử, vào các ngày chủ nhật, sau giờ lễ, nhà thờ dành một chút thời gian để tuyên tuyền cho bà con về quyền và nghĩa vụ của một công dân khi đi bầu cử
Linh mục Trần Thúc Tề, Chánh xứ Giáo xứ Tân Quới (Nhà thờ Tân Quới) cho biết trước thời gian bầu cử, vào các ngày chủ nhật, sau giờ lễ, nhà thờ dành một chút thời gian để tuyên tuyền cho bà con về quyền và nghĩa vụ của một công dân khi đi bầu cử

Linh mục Trần Thúc Tề, Chánh xứ Giáo xứ Tân Quới (Nhà thờ Tân Quới) cho biết: “Tôi thấy các giáo dân bỏ phiếu trong tâm trạng rất phấn khởi, cán bộ làm công tác bầu cử cũng rất hòa đồng. Lúc chưa đi bỏ phiếu tôi bệnh cảm, sợ mình bệnh đột xuất không được đi bỏ phiếu để thể hiện quyền công dân, nhưng tôi rất mừng là mình sớm khỏe và được đến điểm bỏ phiếu bầu đại biểu mà mình tin tưởng. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, làm đường đi lại trên địa bàn xã cho tốt”.

Nguyễn Hành - H. Nghĩa

Duy Tuyên