Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga:

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016), sáng nay lãnh đạo, cán bộ Thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới tại Tượng đài V.I.Lenin.

Đến dâng hoa tượng đài Lenin có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện các ban ngành Thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới V.I.Lenin.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại được mở đầu vào rạng sáng 7/11/1917, khi lực lượng khởi nghĩa, do V.I.Lenin và Đảng Bolshevik lãnh đạo, tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograt (nay là Saint Petersburg).

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin - 1

Sáng sớm nay (7/11) cán bộ, công chức Hà Nội đến dân hoa Tượng đài Lenin (vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình, Hà Nội)
Sáng sớm nay (7/11) cán bộ, công chức Hà Nội đến dân hoa Tượng đài Lenin (vườn hoa Chi Lăng, quận Ba Đình, Hà Nội)

Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tới dâng hoa Tượng đài Lenin
Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tới dâng hoa Tượng đài Lenin

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin - 4

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin - 5


Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016), sáng nay (ngày 7/11), đại diện Thành đoàn Hà Nội đến dâng hoa tại Tượng đài Lenin.

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016), sáng nay (ngày 7/11), đại diện Thành đoàn Hà Nội đến dâng hoa tại Tượng đài Lenin.

Quang Phong