Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Cao Bằng

Tối 15/12, tại tỉnh Cao Bằng diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), Công bố Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Chương trình
nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị; Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương. Tham dự còn có các cán bộ lão thành, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 34 gia đình chiến sỹ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và đông đảo người dân địa phương.

Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta. Tháng 10/1944, tại Pắc Bó - Hà Quảng (Cao Bằng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng ra thành lập.

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Từ đội quân đầu tiên với 34 chiến sỹ, 70 năm qua Quân đội ta từng bước phát triển trưởng thành lớn mạnh cùng với toàn Đảng, toàn quân tiến hành thắng lợi tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, lập nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.

Lễ kỷ niệm còn tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm vóc, giá trị lịch sử, truyền thống, tầm quan trọng của Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu rõ: Quân đội ta được sinh ra từ trong lòng nhân dân, lớn mạnh và trưởng thành từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, trung thành với Đảng, chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải qua chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đầy gian lao thử thách, Quân đội ta đã cùng toàn dân tộc lập lên những trang sử hào hùng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Cao Bằng đã có những đóng góp to lớn trong cuộc cách mạng của dân tộc. Trong 34 chiến sỹ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa, có tới 25 chiến sỹ là con em các dân tộc Cao Bằng. Nhiều người sau đó đã trưởng thành vượt bậc, trở thành những tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội; những cán bộ cao cấp của Đảng. Trong thời bình, cán bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng tại địa phương, góp phần cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến quân và dân tỉnh Cao Bằng. Toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng nguyện tiếp tục đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quê hương, xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, bảo vệ vững chắc biên giới Quốc gia.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trao Bằng Công nhận Rừng Trần Hưng Đạo là Khu di tích Quốc gia đặc biệt cho tỉnh Cao Bằng.

Theo BT

Chinhphu.vn