Đắk Lắk:

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột, mở màn Đại thắng mùa Xuân 1975

(Dân trí) - Sáng 10/3, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2015). Chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử đã mở màn cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Buổi lễ với sự tham dự của, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ưởng Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cùng lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột, mở màn Đại thắng mùa Xuân 1975


Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk đã đi vào lịch sử Việt Nam. Đây là một mốc son chói lọi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, dẫn đến đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975 thống nhất đất nước.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, từ 1 tỉnh còn nghèo nàn, lạc hậu, Đắk Lắk đã có bước phát biểu vượt bậc, đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân người dân đạt 31 triệu đồng, nền kinh tế đang trên đà phát triển bền vững. 

TP Buôn Ma Thuột là Trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của Tây Nguyên nói chung, là thành phố loại I trực thuộc tỉnh, đầy năng động với nền kinh tế phát triển vượt bậc. Thu nhập bình quân người dân năm 2014 đạt 31,5 triệu đồng, giá trị tổng sản phẩm tăng 8%/năm, nền kinh tế đang trên đà phát triển bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của Đắk Lắk liên tục giảm, hiện chỉ còn 12,75% và hướng tới mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh. Buôn Ma Thuột là thủ phủ cà phê vủa Tây Nguyên với diện tích cà phê trên 550.000ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 1,5 triệu tấn, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn.

Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng I

Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng I


Ông Lê Hồng Anh ngợi khen những tiến bộ của Đắk Lắk hôm nay.

Ông Lê Hồng Anh ngợi khen những tiến bộ của Đắk Lắk hôm nay.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã thay mặt nhân dân Đắk Lắk ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân cả nước trong chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử cách đây 40 năm. Trải qua 40 năm, Buôn Ma Thuột đã vượt qua những giai đoạn khó khăn để vươn lên phát triển, đạt được 1 số thành tựu nhất định; nỗ lực phấn đấu để Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Chiến thắng Buôn Ma Thuột là biểu tượng anh hùng của cách mạng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc, thể hiện truyền thống đoàn kết chống lại quân thù của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với truyền thống cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị ngoại giao với đấu tranh quân sự, tin tưởng chiến lược tiến công để giành được thắng lợi”.

Ông Lê Hồng Anh chúc mừng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong suốt 40 năm qua đã không ngừng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân cải thiện, ổn định tình hình an ninh chính trị; Biểu dương những kết quả tỉnh đạt được và mong muốn tỉnh sẽ nối tiếp những thành công để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng trong Lễ kỷ niệm, nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng I và TP Buôn Ma Thuột nhận Huân chương Độc lập hạng III do Chủ tịch nước ký tặng. Trong buổi lễ, 40 công dân sinh năm 1975 đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động xã hội và sản xuất kinh doanh.

Trương Nguyễn