Kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương

(Dân trí) - Ngày 22/10, UBND TP Cần Thơ cho biết, TP sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương vào cuối năm 2013.

Theo Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ, lễ kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004 - 2/1/2014) nhằm khẳng định những thành tựu đạt được trong 10 năm qua của TP; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài TP có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội của TP.

Để chào mừng sự kiện này, TP Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú gắn với mừng năm mới 2014.

Một số hoạt động lớn như: Lễ kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Khai mạc Đại hội TDTT TP lần thứ VII dự kiến diễn ra vào tối 28/12/2013; Triển lãm hội chợ với chủ đề “TP Cần Thơ- 10 năm thành tựu và phát triển” từ ngày 28/12/2013 – 3/1/2014; Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp với công bố quy hoạch TP Cần Thơ vào ngày 28/12/2013; Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và chào năm mới 2014 vào ngày 29/12/2013…

Tổ chức đường đèn nghệ thuật tại một số tuyến đường chính trong nội ô TP từ 20/12/2013 – 9/2/2014; Hội thi trái cây ngon ĐBSCL từ ngày 28/12/2013 – 3/1/2014; Triển lãm, trưng bày hình ảnh, mô hình công trình kiến trúc xây dựng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương từ 28/12/2013- 3/1/2014; Trưng bày đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và tư liệu, hình ảnh về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; triển lãm hình ảnh chuyên đề thành tựu 10 năm phát triển TP Cần Thơ; triển lãm cổ vật Đông Nam Á; chương trình sắc xuân miệt vườn…từ 20/12/2013 - 28/1/2014; tổ chức đường hoa nghệ thuật từ 27/1/2014 – 3/2/2014.

Thi sáng tác thơ, truyện ngắn, ca khúc, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc đá; thi tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và biển đảo…

Gắn kết các hoạt động mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 như Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; liên hoan ca nhạc, cổ nhạc, tiểu phẩm Xuân; tổ chức Tết quân dân từ ngày 19/1/2014 – 22/1/2014; Tuần văn hóa- thể thao và giải đua xe đạp ĐBSCL; hội thi lân-sư-rồng; đua xe môtô 125cc; ngày hội Bánh dân gian; liên hoan ẩm thực hương vị đồng bằng…

Kết thúc chuỗi các hoạt động kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng Xuân Giáp Ngọ, có bắn pháo hoa nghệ thuật vào ngày 30/1/2014.

Theo Ban tổ chức cho biết, kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm được lấy từ ngân sách và vận động xã hội hóa. Qua các hoạt động, dự tính kinh phí từ 15- 17 tỷ đồng. Lãnh đạo TP yêu cầu các cơ quan liên quan khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

                                                                                                Huỳnh Hải