Kỳ họp HĐND TPHCM: Phút chót, chỉ trình 2/5 vấn đề

(Dân trí) - Sáng 28/7, kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa VIII đã chính tức khai mạc. Chương trình làm việc diễn ra trong 3 ngày, từ 28 – 30/7/2015, với nhiều nội dung quan trọng trong năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu cả nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố, HĐND đề ra.

Khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – vui mừng cho biết các Nghị quyết của HĐN TP đang được triển khai với nhiều giải pháp khả thi, nhiều tiêu đạt khá, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả ngày càng cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Chất lượng sống người dân tiếp tục nâng lên.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu cả nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố, của HĐND. Tình hình những tháng cuối năm dự báo nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn; thách thức và cơ hội, vận hội mới đan xen. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, thiếu bền vững; nhiều bức xúc người dân chậm giải quyết; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND có mặt còn khó khăn.

 

hophdndtp-1ea65

Kỳ họp thứ 18 HĐND TPHCM khóa VIII đã khai mạc vào sáng 28/7

“Tình hình đòi hỏi chúng ta nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong tâm thế nhìn lại kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả chặng đường 5 năm, để xác định đúng trọng tâm những vấn đề cần tập trung trong 6 tháng còn lại của năm 2015 để nỗ lực, với những giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà HĐND đề ra”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Thay mặt UBND TP, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TP cho biết 6 tháng đầu năm kinh tế thành phố phục hồi với mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, góp phần đáng kể vào tăng trưởng GDP thành phố, duy trì đà tăng trưởng 4 năm liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ loại trừ giá và chỉ số phát triển công nghiệp đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tình hình đầu tư doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tốt.

Ông Thuận cho biết theo dự kiến, UBND TP sẽ có 5 tờ trình cho HĐND TP thẩm tra, thảo luận và xem xét. Tuy nhiên, đến phút chót UBND TP quyết định chậm lại 3 tờ trình. Theo đó, UBND TP có 2 tờ trình về kinh phí hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; và tờ trình về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi chung là đăng ký xe).

Đáng chú ý, theo tờ trình về phương án thu lệ cấp mới đăng ký xe, nhóm xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải được đề xuất tăng cao nhất, tăng từ 2 triệu đồng lên 11 triệu đồng – tức tăng hơn 5 lần.

Ngoài ra, nhiều loại xe khác cũng được đề xuất tăng mức lệ phí đăng ký. Cụ thể, sơmi rơmoóc đăng ký rời, rơmoóc, tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/lần/xe; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống mức phí tăng từ 500.000 đồng lên 750.000 đồng; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng; xe máy trị giá trên 40 triệu đồng tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng. Riêng xe ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách) không tăng mức phí đăng ký, vẫn giữ mức 150.000 đồng.

Nếu được thông qua, mức thu lệ phí mới này sẽ được áp dụng từ 1/9/2015.

Về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa VIII, ông Phạm Văn Đông – Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách – cho biết tổng cộng đã có 149 kiến nghị cử tri chủ yếu liên quan giao thông vận tải; đất đai, môi trường; chế độ chính sách; y tế, giáo dục; công tác chống ngập; trật tự xã hội.

Theo ông Đông, các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ đã tập trung giải quyết kiến nghi cử tri, đã rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, đề ra các giải pháp giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực tiễn. Bên cạnh việc kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế như văn bản trả lời, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền còn chậm, chưa thực sự phân định giữa nội dung kiến nghị của cử tri cần phải nghiên cứu, giải quyết với việc giải trình, thông tin đến cử tri. Vì vậy một số vấn đề trả lời chưa thực sự thuyết phục, thông tin còn chung.

Trong giờ làm việc buổi sáng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông báo tình hình tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Sở GD-ĐT TP cũng báo báo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và tình hình chuẩn bị năm học mới 2015 – 2016.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục với phần thảo luận tổ của các đại biểu.

Quốc Anh