Không để người dân đón Tết trong cảnh thiếu thốn

(Dân trí) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định ngày 20/1.

Ngày 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đã dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định; tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách và tặng xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học tỉnh Bình Định.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bà con đã gặp phải. Đặc biệt, do biến đổi khí hậu, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2016, tỉnh Bình Đình hứng chịu 5 đợt lũ liên tiếp “lũ chồng lũ”, gây thiệt hại nặng nề, tổn thất lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân. Lũ lụt đã làm 46 người chết, hiện còn 7 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại.

Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đã triển khai quyết liệt; huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội; làm tốt công tác phòng chống, khắc phục lũ lụt, bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị và kinh tế -xã hội.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Bình Định cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, những hộ nghèo không để bà con đón Tết trong hoàn cảnh thiếu thốn. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bà con dù trong khó khăn vẫn luôn tiếp tục vươn lên, có nhiều đóng góp hơn nữa trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, gia đình ấm no, hạnh phúc; luôn là tấm gương sáng để các thế học trẻ học tập, noi theo, xứng đáng với quê hương Bình Định giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo và trao 50 xe đạp, tặng máy vi tính, cặp sách, đồ dùng học tập trị giá 100 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo bị thiệt hại, gặp khó khăn trong đợt lũ lụt vừa qua.

Doãn Công