Khởi công đóng tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 31/3, tại TP Đà Nẵng, Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (thuộc Tổng công ty Sông Thu) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng và đóng mới hai tàu vỏ thép cho ngư dân Quảng Nam.

Hai tàu cá lưới rê mà Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn ký hợp đồng với ngư dân Phan Thu và Trần Công Chi chính là hai con tàu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được đóng theo vốn vay của Nghị định 67.

Lễ ký kết hợp đồng 

Lễ ký kết hợp đồng 

Đây là loại tàu cá vỏ thép có ký hiệu thiết kế LR-01-BNN, kết cấu hàn, hệ động lực diesel lai chân vịt có bước cố định qua hộp điều tốc. Tàu một thân thuôn đều, thượng tầng bố trí phía lái tàu. Tàu thực hiện đánh bắt cá trên biển bằng hình thức thả lưới (lưới rê). Cá được bảo quản trong khoang lạnh bằng hình thức ướp đá lạnh trong khoang bọc cách nhiệt. Vùng hoạt động của tàu là vùng biển Việt Nam, cấp tàu là cấp I hạn chế quy chuẩn quốc gia. Tàu thiết kế thỏa mãn “Quy phạm phân cách và đóng tàu cá biển 6718:2000”.

... Và đóng mới hai tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Nam

... Và đóng mới hai tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Nam

Chiều dài lớn nhất của tàu là 25,20m; chiều rộng tàu thiết kế 6,5m; chiều cao mạn (cách chuẩn): 3,10m; mớn nước lớn (cách chuẩn): 2,10m; công suất máy chính: 822CV.

Để đảm bảo đạt tiến độ thi công 135 ngày và chất lượng con tàu, công ty đã có quyết định thành lập Ban đóng tàu mới theo nghị định 67 để điều hành, triển khai, thực hiện toàn bộ công tác liên quan đến đóng mới tàu cá.

Khánh Hồng