Hình ảnh lễ Thượng cờ ASEAN tại TPHCM

(Dân trí) - Sáng 8/8, TPHCM long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN tại Cụm cờ Công viên Bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, quận 1), nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2017).

Lễ Thượng cờ ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tại TPHCM

Các lãnh đạo nắm chặt tay nhau thể hiện sự đoàn kết của khối ASEAN
Các lãnh đạo nắm chặt tay nhau thể hiện sự đoàn kết của khối ASEAN
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM

Hiệp hội ASEAN thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày nay đã trở thành cộng đồng đại diện cho ý kiến tập thể của các quốc gia khu vực Đông Nam Á, gắn bó với nhau mở ra tình hữu nghị và hợp tác thông qua những cống hiến và nỗ lực chung, đảm bảo nhân dân mình và các thế hệ mai sau được hưởng hoà bình, tự do và phồn vinh.

Nghi thức thượng cờ diễn ra trang trọng với hàng ngũ tiêu binh
Nghi thức thượng cờ diễn ra trang trọng với hàng ngũ tiêu binh
Cờ khối ASEAN được những người lính tiêu binh bồng trên tay chuẩn bị di chuyển ra vị trí cột cờ
Cờ khối ASEAN được những người lính tiêu binh bồng trên tay chuẩn bị di chuyển ra vị trí cột cờ

Gắn lá cờ ASEAN vào vị trí

Gắn lá cờ ASEAN vào vị trí

Tung cờ
Tung cờ

Cờ khối ASEAN tung bay trong gió

Cờ khối ASEAN tung bay trong gió

11 lá cờ tung bay
11 lá cờ tung bay

Các nước thành viên ASEAN gần gũi về địa lý nhưng đa dạng chế độ chính trị, văn hoá, ngôn ngữ và trình độ phát triển.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sau nhiều nỗ lực các khoảng cách được thu hẹp, mọi khác biệt được hài hoà.

Từ đó xây dựng ý thức cộng đồng mạnh mẽ với cột mốc lịch sử mới là việc thành lập "cộng đồng ASEAN" vào ngày 31/12/2015.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu: “Lễ thượng cờ là hoạt động mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung trong nỗ lực tăng cường hợp tác phát triển với các nước thành viên; hướng đến hoà bình ổn định phát triển của khu vực. ASEAN sẽ tiến bước đến các mục tiêu liên kết cao hơn vì hoà bình, an ninh, ổn định chung cho hơn 625 triệu người dân ASEAN”.

Cũng trong ngày hôm nay, các nước thành viên trong khối ASEAN sẽ đồng loạt thượng cờ ASEAN, nhằm thể hiện rõ quyết tâm và ý thức chung về xây dựng cộng đồng ASEAN. Phát huy vai trò hình ảnh ASEAN, góp phần vào tích cực vào sự thịnh vượng chung của khối.

Bên cạnh đó, tối nay (8/8), tại Hội trường Thống Nhất, Nhà hát TP, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bưu điện TPHCM và trụ sở UBND TPHCM sẽ đồng loạt chiếu sáng nghệ thuật với các màu biểu trưng của ASEAN hoặc hình biểu tượng của ASEAN, từ 18h45 đến 22h.

Ngoài TPHCM, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng triển khai chiếu sáng tại các công trình, địa điểm gồm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (TP.Hà Nội), Nhà hát Thành Phố (thành phố Hải Phòng), công viên Châu Á (thành phố Đà Nẵng), Bến Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ).

Phạm Nguyễn