Giới thiệu công cụ theo dõi giám sát công khai ngân sách

(Dân trí) - Chiều 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo giới thiệu công cụ theo dõi giám sát công khai ngân sách (OBS) do Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) phối hợp Trung tâm Phát triển và Hội nhập tổ chức.

Đại diện nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia trong nước cùng đại diện các cơ quan báo chí đã tham dự.

 

Theo bà Ngô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Khảo sát công khai ngân sách là một công cụ nghiên cứu dựa trên thực tế. Các kết luận nghiên cứu dựa trên cơ sở các trích dẫn và các ý kiến, trong đó có tham chiếu đến tài liệu ngân sách, Luật hoặc các tài liệu công khác…

 

Khảo sát dựa trên một bảng câu hỏi cho mỗi quốc gia được thực hiện bởi các chuyên gia ngân sách độc lập với Chính phủ. Bộ câu hỏi của mỗi nước sau đó được đánh giá lại bởi hai chuyên gia độc lập. Ngoài ra, Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế cũng mời Chính phủ nhận xét về dự thảo kết quả từ cuộc điều tra và xem xét các ý kiến trước khi hoàn thiện các kết quả khảo sát. Việt Nam đã đạt 19 điểm đối với chỉ số công khai ngân sách trong năm 2012, tăng so với 14 điểm của năm 2010 và xếp hạng trung bình về giám sát ngân sách so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

 

Khảo sát minh bạch ngân sách cung cấp nguồn dữ liệu về thực hành minh bạch ngân sách quốc gia cho các chính phủ, các cơ quan phát triển, các phương tiện truyền thông và công dân. Kết quả của cuộc điều tra năm 2012 đã được nhiều tổ chức quốc tế trong đó có Ngân hàng Thế giới sử dụng. Các ấn phẩm của cuộc điều tra đã tạo vị thế ưu việt của xếp hạng Công khai ngân sách như một kho lưu trữ dữ liệu toàn cầu về minh bạch ngân sách, sự tham gia và trách nhiệm giải trình.

Theo ông Joel Friedman, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế, Khảo sát về Công khai Ngân sách là sáng kiến do Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế phối hợp với các tổ chức xã hội tại hơn 100 quốc gia trên thế giới thực hiện. Mục tiêu của tổ chức này là bảo đảm ngân sách nhà nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và người có thu nhập thấp trong xã hội, từ đó xây dựng các hệ thống ngân sách minh bạch hơn và có tính giải trình hơn với công chúng. Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế cũng phối hợp với chính phủ các nước và các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu này.

 

Ông Joel Friedman cũng cho biết: Tháng 9 vừa qua, Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế cũng giới thiệu công cụ trực tuyến là Theo dõi Khảo sát Công khai Ngân sách (OBS Tracker), cho phép giám sát gần mức độ công bố thông tin về quản lí tài chính công của chính quyền trung ương trong suốt chu kỳ tài chính. OBS Tracker sẽ được cập nhật hàng tháng và ban đầu sẽ có 30 nước đại diện cho các khu vực khác nhau, trong đó có Việt Nam.

 

Thu Phương

TTXVN