Đồng Tháp, An Giang long trọng kỷ niệm ngày giải phóng

(Dân trí) - Ngày 27/4, tỉnh Đồng Tháp, An Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/1975-30/4/2015.

Tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam tại tỉnh Đồng Tháp có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cùng các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan cho rằng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có ý nghĩa to lớn và mang tầm vóc thời đại. Thắng lợi bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ thắng lợi này đã đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu, tiến tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hội nhập quốc tế vì hòa bình.

Đồng Tháp, An Giang long trọng kỷ niệm ngày giải phóng
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng của đoàn văn công Đồng Tháp

Hòa chung tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng, phong trào đấu tranh giải phóng đất nước của quân dân Đồng Tháp hình thành rất sớm và liên tục phát triển. Trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa năm 1975, quân dân tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng giải phóng quê hương, góp phần xứng đáng vào thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn độc lập, Đồng Tháp nhanh chóng tập trung đầu tư, phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành công nhất là cuộc cách mạng cánh đồng phèn Đồng Tháp Mười trở thành cánh đồng lúa mênh mông, năng suất cao; những năm gần đây, phương thức sản xuất nông nghiệp được đổi mới, nhiều mô hình liên kết, hợp tác đã phát huy hiệu quả tích cực, giá trị thuỷ sản, trái cây tăng nhanh, làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu ngành nông nghiệp.

Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ kỷ niệm
Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ kỷ niệm.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị xã hội, Đồng Tháp luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo phát sinh và hộ tái nghèo giảm dần hàng năm.

Trong niềm vui cùng với cả nước kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lãnh đạo Đồng Tháp cũng nêu lên những nhiệm vụ trong tâm, trong đó tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tổ chức cuộc sống cư dân nông thôn qua chương trình xây dựng nông thôn mới; cải thiện thu nhập, nâng cao vị thế của người nông dân; Chú trọng phát triển du lịch mang những nét riêng biệt của một “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen”, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân; xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm, năng động, hiệu quả đưa Đồng Tháp trở thành một địa phương năng động, phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mong mỏi của vị cha già dân tộc  Hồ Chí Minh.

Đại tướng Trần Đại Quang thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đại tướng Trần Đại Quang thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Với những chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Đồng Tháp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với 68 tập thể, 41 cá nhân được tuyên dương anh hùng, 1.151 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tại tỉnh An Giang có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các vị lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 500 đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc tôn giáo tỉnh An Giang.

Ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của quân dân An Giang trong ngày miền Nam hoàn giải phóng 30/4/1975. Qua 21 năm gian khổ đấu tranh bất khuất của toàn quân, toàn dân và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự chung lòng của nhân dân Miền Bắc hướng về Miền Nam ruột thịt, đây là chiến tranh vĩ đại của thế kỷ 20, mở ra kỷ nguyên mới hòa bình độc lập của cả dân tộc. Trong đó tại tỉnh An Giang, vào lúc 18h30 ngày 30/4, Long Xuyên giải phóng, đến trưa ngày 1/5, giải phóng Châu Đốc, ngày 6/5 giải phóng hoàn toàn tỉnh An Giang.

Sau khi giải phóng, Đảng bộ An Giang bắt đầu xây dựng quê hương, lấy nông nghiệp làm nền tảng đi lên, với nhiều chương trình Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội.... Được Trung ương tiếp sức, An Giang phát triển đi lên, trở thành tỉnh đi đầu cả nước về Sản lượng lương thực, triển khai chuỗi liên kết, gắn kết 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp) lấy Nông Nghiệp là nền tảng, thị trường là mục tiêu. 

Đại tướng Trần Đại Quang thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Ngày 27/4, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh nhà, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh thay mặt Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng đến toàn thể các vị lão thành cách mạng, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động và Đảng bộ, chính quyền nhân dân An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng…; nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành quả tốt đẹp về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh của Đảng Bộ và nhân nhân tỉnh An Giang trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích trong kháng chiến chống Pháp, đế quốc Mỹ và biên giới Tây Nam.

Trong ngày vui miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Đinh Thế Huynh nêu lên những vấn đề mà Đảng bộ tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện tốt như tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững; nâng cao đời sống người dân, nhất là tầng lớp nghèo ở nông thôn và thành thị; Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, xa trong tỉnh; Đặc biệt là cần tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới. 

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, xa dân…

Nguyễn Hành