Đồng Nai: Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm nhất

(Dân trí) - Trong tổng số 15 chức danh do HĐND tỉnh Đồng Nai bầu lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND của tỉnh này có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII vừa kết thúc và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐDN tỉnh Đồng Nai đạt 71 phiếu “tín nhiệm cao” chiếm tỷ lệ 89,9% và là người có phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất. Trong khi đó, người có phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất là bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư với 46 phiếu đạt tỷ lệ 58,22%.

Các chức danh thuộc UBND tỉnh như ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND có 60 phiếu tín nhiệm cao đạt 75,95% và có 2 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 2,53%. Có 3 người không có phiếu tín nhiệm thấp là: ông Trần Minh Phúc - Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Nam - Chỉ huy trưởng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trước đó, trong buổi làm việc của kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII vào chiều 11/07, 76 đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND tỉnh này cho biết, đây là việc làm nghiêm túc và trách nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm này sẽ giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng rèn luyện, nâng cao năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Minh Hậu