TPHCM:

Đề nghị thêm 1 PCT UBND cấp phường - xã - thị trấn

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ chấp thuận cho TP được bố trí tăng thêm một Phó Chủ tịch UBND đối với phường - thị trấn có trên 35.000 dân và xã có trên 25.000 dân.

Theo đề xuất của UBND TP, vị Phó chủ tịch này sẽ phụ trách về kinh tế - hành chính (quản lý kinh tế đời sống, ký giấy tờ, ký sao y chứng thực cho nhân dân theo cơ chế hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông”) hoặc phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai theo đặc điểm từng nơi.

Việc đề xuất tăng thêm nhân sự quản lý cấp phường – xã – thị trấn trên nhằm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính của người dân và phục vụ tốt hơn các nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội.

Nguyên nhân chính là tỷ lệ dân số của TPHCM tăng quá nhanh, cục bộ tại nhiều quận, huyện khiến áp lực giải quyết công việc hành chính – xã hội của chính quyền cơ sở tăng cao.

Đề nghị thêm 1 PCT UBND cấp phường - xã - thị trấn
Dân số các quận vùng ven của TPHCM đang tăng rất nhanh

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn TPHCM năm 2009 thì tỷ lệ tăng dân số bình quân năm của thành phố trong giai đoạn 1999 – 2009 lên đến 3,53%. Đáng chú ý là dân số có xu hướng chỉ tăng nhiều, cục bộ tại các quận ven, quận mới.

So sánh dân số năm 2005 và năm 2010 tại 1 số địa phương cho thấy: quận 7 từ 176.000 dân tăng lên gần 275.000 dân; quận 12 từ 307.000 dân tăng lên thành 427.000 dân; Thủ Đức từ 356.000 dân tăng lên 456.000 dân; Bình Tân từ 418.000 dân tăng lên thành 595.000 dân…

Điều đáng nói là địa bàn các quận vùng ven đông dân cư nhưng chính quyền cơ sở thưa thớt, mỗi phường đều quản lý địa bàn rất rộng, đông dân. Cụ thể, theo số liệu thống kê năm 2010 thì quận 12 chỉ có 11 phường nhưng phải quản lý đến 427.000 dân, quận Thủ Đức có 12 phường nhưng dân số là 456.000 dân, Bình Tân có 10 phường mà dân số lên đến 595.000 dân…

Theo UBND TP, hiện TPHCM có 61 phường, xã đông dân thuộc các quận 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Gò Vấp và Bình Thạnh. Đây là những quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh và có nhiều dự án, công trình trọng điểm, cần bộ máy đủ mạnh để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và quản lý trật tự xã hội, phát triển kinh tế.

Tùng Nguyên