Dấu ấn Đại tướng Trần Đại Quang trên cương vị “tư lệnh” ngành Công an

(Dân trí) - Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang đã hiện diện ở nhiều mặt trận quan trọng, có nhiều chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng đưa ra không ít những quyết định mang đậm tính nhân văn....


Tháng 12/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Nhận thức được vị trí chiến lược của Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân. Các địa phương trong khu vực và cả nước đã quan tâm liên kết, hỗ trợ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên (Ảnh: Thái Bình, Nhân dân).

Tháng 12/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Nhận thức được vị trí chiến lược của Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân. Các địa phương trong khu vực và cả nước đã quan tâm liên kết, hỗ trợ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên (Ảnh: Thái Bình, Nhân dân).


Sáng ngày 7/7/2015, người dân xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước) bàng hoàng trước cái chết thảm của 6 người trong Công ty chế biến gỗ Quốc Anh. Trưa ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, phá án, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân (Ảnh: Trung Kiên).

Sáng ngày 7/7/2015, người dân xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước) bàng hoàng trước cái chết thảm của 6 người trong Công ty chế biến gỗ Quốc Anh. Trưa ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, phá án, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân (Ảnh: Trung Kiên).


Ngày 4/5/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an bị thương trên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: Hồng Hải).

Ngày 4/5/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an bị thương trên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: Hồng Hải).

Tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, sáng 12/5/2015, Đại tướng Trần Đại Quang về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lưu (Nho Quan, Ninh Bình). Cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang trao 1.000 chiếc mũ bảo hiểm tặng học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.
Tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, sáng 12/5/2015, Đại tướng Trần Đại Quang về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lưu (Nho Quan, Ninh Bình). Cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang trao 1.000 chiếc mũ bảo hiểm tặng học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.


Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tới khu vực hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) động viên các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tới khu vực hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) động viên các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa năm 2016.


Bộ trưởng Trần Đại Quang đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự buổi lễ Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân - ngày 18/8/2015 (Ảnh: Công an Nhân dân)

Bộ trưởng Trần Đại Quang đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự buổi lễ Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân - ngày 18/8/2015 (Ảnh: Công an Nhân dân)


Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69, diễn ra vào ngày 18/12/2013 (Ảnh: Công an Nhân dân).

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69, diễn ra vào ngày 18/12/2013 (Ảnh: Công an Nhân dân).

Chiều 22/7/2015, Đại tướng Trần Đại Quang đến chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh), dự Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu 64 anh linh các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Chiều 22/7/2015, Đại tướng Trần Đại Quang đến chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh), dự Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu 64 anh linh các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.


Ngày 3/9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 954 không quân - hải quân thuộc Quân chủng Hải quân. Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang đã lên thăm tàu ngầm Kilo 636 mang tên HQ182 Hà Nội (Ảnh: Công an Nhân dân).

Ngày 3/9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 954 không quân - hải quân thuộc Quân chủng Hải quân. Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang đã lên thăm tàu ngầm Kilo 636 mang tên HQ182 Hà Nội (Ảnh: Công an Nhân dân).

Sáng 17/5/2014, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo nguyên nhân xảy ra các cuộc tuần hành tự phát của người dân một số địa phương phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam.
Sáng 17/5/2014, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo nguyên nhân xảy ra các cuộc tuần hành tự phát của người dân một số địa phương phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore, ngày 22/9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Tổ hợp Interpol Toàn cầu (Ảnh: Thanh Liêm).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore, ngày 22/9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Tổ hợp Interpol Toàn cầu (Ảnh: Thanh Liêm).


Trong hai ngày 24, 25/6/2015, tại Ulan-Uđe – Liên bang Nga, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tham dự Hội nghị lần thứ Sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước. Tại đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có bài tham luận Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống khủng bố và hoạt động cực đoan.

Trong hai ngày 24, 25/6/2015, tại Ulan-Uđe – Liên bang Nga, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tham dự Hội nghị lần thứ Sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước. Tại đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có bài tham luận "Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống khủng bố và hoạt động cực đoan".

Tháng 9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Singapore. Tại đây, Thủ tướng Cộng hòa singapore Lý Hiển Long đã thân mật tiếp Bộ trưởng Trần Đại Quang.
Tháng 9/2014, Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Singapore. Tại đây, Thủ tướng Cộng hòa singapore Lý Hiển Long đã thân mật tiếp Bộ trưởng Trần Đại Quang.


Tháng 3/2015, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm chính thức Mỹ nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nhân kỷ niệm 20 bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Trong ảnh, Bộ trưởng Trần Đại Quang gặp Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Jeh Johnson. Ảnh: Quang Hòa – TTXVN

Tháng 3/2015, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm chính thức Mỹ nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nhân kỷ niệm 20 bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Trong ảnh, Bộ trưởng Trần Đại Quang gặp Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Jeh Johnson. Ảnh: Quang Hòa – TTXVN


Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự trong lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND (Ảnh: Công an Nhân dân).

Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự trong lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND (Ảnh: Công an Nhân dân).

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, em Bùi Kiều Nhi (ở Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt tổng điểm xét tuyển đại học với 29 điểm khối C. Trong đó, Địa lí 9,75 điểm, Sử 9 điểm, Văn 8,75 và cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên.

Bùi Kiều Như viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Bộ Công an
Bùi Kiều Như viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Bộ Công an

Với số điểm trên, Nhi nhiều cơ hội đậu vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Thế nhưng, ngay sau đó Nhi nhận được công văn của Công an huyện Tuyên Hóa thông báo em không đủ điều kiện theo học tại các trường Công an Nhân dân vì đã khai báo không chính xác trong phần khai xét lý lịch. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đồng ý cho Bùi Kiều Nhi đỗ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Nhận được giấy báo nhập học, Bùi Kiều Như xúc động viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Trưởng Bộ Công an: “Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã cho cháu một tia hy vọng để thắp sáng niềm ước mơ của mình, dẫu biết rằng dù bác rất bận nhưng bác cũng đã bớt chút thời gian quý báu ấy để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cháu lúc cháu gặp khó khăn”.

Quang Phong